Nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long lãnh án 3 năm tù

26/09/2013 03:05 GMT+7

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 25.9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tố Tranh (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long) 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước và 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng cộng 3 năm tù.

Các bị cáo Bùi Hữu Trí (chuyên viên Sở VH-TT-DL) 20 năm tù về tội nhận hối lộ, 8 năm tù về tội tham ô tài sản và 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù, buộc nộp lại số tiền 2,46 tỉ đồng; Phan Đăng Khôi (con rể bị cáo Tranh, Phó giám đốc Công ty An Thái Long và là thành viên Công ty TNHH Long Giang Vina) 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội tham ô tài sản và 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt 30 năm tù; Trần Lê Đông (nguyên kế toán trưởng Sở VH-TT-DL) 7 năm tù về tội tham ô tài sản; Phạm Tiến Ngọ (chủ DNTN Thành Tiến) 17 năm tù, Nguyễn Văn Dự (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TM DV Minh Thông tại Vĩnh Long) 6 năm tù cùng về tội đưa hối lộ; Nguyễn Hữu Tế (Giám đốc Công ty CP xây dựng Cần Thơ) 5 năm tù; Trần Văn Tài (Giám đốc Công ty Kiến Việt) 5 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2012, Nguyễn Tố Tranh là Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long nhưng không làm hết trách nhiệm được giao, để cấp dưới là Bùi Hữu Trí và Trần Lê Đông làm hồ sơ khống, tham ô số tiền 239 triệu đồng. Trong đó, riêng Bùi Hữu Trí rất nhiều lần móc nối, thông thầu với các doanh nghiệp nhận hối lộ với tổng số tiền 2,46 tỉ đồng; câu kết với một số cá nhân, doanh nghiệp làm khống hồ sơ quản lý dự án, tư vấn... tham ô gần 240 triệu đồng.

Mai Trâm - Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.