Nhiều tàu cá, ngư dân bị nạn trong thời tiết xấu

11/10/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, có nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Trưa 11.10, tàu cá PY 91025 cùng 10 ngư dân đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10,34 vĩ bắc, 114,20 độ kinh đông cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 50 hải lý thì bị hỏng hộp số, tàu chết máy trôi dạt.

Cùng thời điểm, tàu BTh 99961 cùng 16 ngư dân cũng bị hỏng máy thả trôi ở 9,54 độ vĩ bắc, 107,29 độ kinh đông.

Trước đó, khuya 10.10, ngư dân Đậu Văn An khi đang hành nghề trên tàu cá QB 1352 thì bị rơi xuống biển mất tích tại tọa độ 18,51 độ vĩ bắc, 105,54 độ kinh đông.

Hiện hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam đang phát thông báo đề nghị các đơn vị tìm kiếm cứu nạn cũng như các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu bị nạn.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 11.10 vị trí tâm bão Nari (bão số 11) ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc, 123,5 độ kinh đông cách đảo Luzon Philippines khoảng 200 km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 - 13 (118 - 149 km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Đến 13 giờ 12.10 vị trí tâm bão khoảng 16 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 13-14.

Nguyễn Tú

>> Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên tàu cá bị đâm chìm
>> Vụ tàu hàng Singapore đâm chìm tàu cá: Tàu Sima Sapphire rời cảng Vũng Tàu
>> Hai tàu cá bị nạn trên biển
>> Vụ hít khí độc, 2 người chết, 3 người nguy kịch: Tạm giữ tàu cá để điều tra
>> Bão số 10: 6 tàu cá VN trú ẩn ở Hải Nam, Trung Quốc
>> Vụ tàu cá bị đâm chìm ở Vũng Tàu: Hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 4.000 USD
>> Vụ tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá: Tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.