Tàu tốc hành đâm đoàn người hành hương ở Ấn Độ

19/08/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Một đoàn tàu tốc hành Ấn Độ đã đâm vào đoàn người hành hương Ấn Độ giáo ở phía đông nước này vào hôm nay 19.8, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

(TNO) Một đoàn tàu tốc hành Ấn Độ đã đâm vào đoàn người hành hương Ấn Độ giáo ở phía đông nước này vào hôm nay 19.8, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Người phát ngôn của Tập đoàn Đường sắt Ấn Độ Amitabh Prabhakar cho biết có ít nhất 10 người thiệt mạng khi họ băng qua đường ray bất chấp tín hiệu đèn đỏ, theo AFP.

“Số người chết nhiều khả năng sẽ tăng cao”, ông Prabhakar nói.

Theo truyền thông địa phương, số người chết có thể tăng đến 20 người.
 
Tai nạn xảy ra tại huyện Saharsa ở bang Bihar, cách thủ phủ Patna của bang này khoảng 200 km.

Theo BBC, nhóm người hành hương chỉ vừa mới xuống khỏi ga Dhamara Ghat và đang băng qua đường ray để đến thăm một ngôi đền ở huyện Saharsa.

Họ bị đoàn tàu tốc hành Rajya Rani chạy từ hướng ngược lại đâm phải.

Cảnh sát địa phương cho biết đám đông giận dữ đã bắt đầu tấn công đoàn tàu tốc hành và đốt cháy một số toa tàu. Họ cũng tấn công một ga xe lửa ở gần đó.

Sơn Duân

>> Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Ba Lan
>> 53 người chết trong vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ
>> Một bé gái 7 tuổi bị hãm hiếp tại Ấn Độ
>> Thủy thủ Ấn Độ tử nạn trong vụ nổ tàu ngầm lớp Kilo
>> Học sinh Ấn Độ chết vì dầu ăn độc
>> Trực thăng rơi ở Ấn Độ, 20 người chết
>> Hơn 500 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.