Bố vợ đánh chết con rể nhậu xỉn rồi quậy

13/09/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Sáng 13.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc (50 tuổi, trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 9.6.2013, Ngọc cùng con rể là Nguyễn Đăng Phương (27 tuổi) cùng 2 người khác qua nhà hàng xóm Trần Long (38 tuổi, cùng trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn) nhậu và hát karaoke.

Đến 14 giờ 30 phút, Phương xỉn, về đến nhà thì ngã vào chuồng gà nên nổi điên đập phá. Vợ Phương là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (25 tuổi) đưa Phương vào phòng ngủ thì Phương tiếp tục đạp gãy cạnh giường.

Biết Phương nhậu say lại nổi “tính Chí Phèo” nên Nguyễn Ngọc và Trần Long đến can ngăn.

 
Bị cáo Nguyễn Ngọc bị phạt 7 năm tù

Phương còn đạp vào mặt vợ khiến cô ngã xuống đất, bầm tím mặt trong khi đang mang thai tháng thứ 9.

Ông Ngọc mắng Phương thì bị Phương chửi lại thậm tệ. Phương còn đập vỡ bàn gương và cầm một mảnh gương vỡ cùng một cây gỗ đuổi ông Ngọc, và đánh ông Long nhưng ông này đỡ được, bị thương ở tay trái.

Ông Ngọc lấy một đoạn cây gỗ đánh trúng đỉnh đầu làm Phương ngã gục, chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện ngày 11.6.

Ngoài mức án 7 năm tù, bị cáo Ngọc còn bị buộc phải bồi thường hơn 101 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Giết bố vợ, lãnh án 10 năm tù
>> 20 năm tù cho người chồng đốt vợ con
>> Giết chú rể vì ghen, lãnh án 20 năm tù
>> Kẻ thiêu sống “người trong mộng” lãnh án chung thân
>> Nhức nhối nạn cuồng ghen
>> 4 tháng, 5 người thiệt mạng do bạo hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.