1 năm tù cho cán bộ thuế chuyên ‘vòi vĩnh’ doanh nghiệp

25/09/2013 02:20 GMT+7

Ngày 24.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quốc Long (44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, nguyên cán bộ của Chi cục Thuế Q.Tân Bình) 1 năm tù về tội “ lạm dụng chức vụ , quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 6.2012, mặc dù không có chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Thuế Q.Tân Bình về việc kiểm tra quyết toán thuế đối với DNTN khách sạn Cảnh Dương (P.14, Q.Tân Bình, do ông Nguyễn Hữu Đường làm chủ) nhưng Long vẫn yêu cầu ông Đường cung cấp sổ sách, quyết toán thuế 2010, 2011 để kiểm tra. Dựa vào đó, Long “dọa” và buộc ông Đường phải đưa 10 triệu đồng vào ngày 8.6.2012. Đến tháng 10.2012, dù ngành thuế không bắt buộc doanh nghiệp kê khai điều chỉnh bổ sung nhưng Long bắt buộc ông Đường kê khai điều chỉnh tăng thuế bổ sung từ 1 - 9.2012. Cũng như lần trước, Long “ra giá” 10 triệu đồng để giúp làm hồ sơ kê khai thuế. Bức xúc việc Long nhiều lần vòi vĩnh, doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo. Chiều 21.11.2012, khi Long đang nhận tiền thì bị bắt. Long đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Ngoài ra, vụ một chủ khách sạn ở Q.Tân Bình tố bị Long “ép” đưa 47 triệu đồng thì chưa có đủ cơ sở nên không truy cứu. Về việc Long khai hằng tháng có chi tiền “bồi dưỡng” riêng cho ông Nguyễn Ngà (Chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.Tân Bình) và chi tiền lập quỹ cho Đội 2 Chi cục Thuế Q.Tân Bình, bản cáo trạng cho rằng đang điều tra hành vi này.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.