Vụ nghỉ học vì... có trường mới: UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu làm rõ

05/09/2013 10:08 GMT+7

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vừa chuyển đơn của tập thể, phụ huynh học sinh KP.Hòa Lý (thị trấn Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh) để UBND H.Vĩnh Linh xem xét, làm rõ, xử lý đúng thầm quyền.

Chiều 3.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Tế, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng cho biết hiện vẫn đang còn 24 em học sinh bị phụ huynh không cho đến lớp (ban đầu là 34 em). Như Thanh Niên ngày 3.9 đã thông tin, vì trường tiểu học Cửa Tùng (cơ sở chính, đặt tại KP.Hòa Lý) đã xuống cấp, chật hẹp nên chính quyền đã đầu tư xây dựng phân hiệu 2 của trường này, nằm cách trường cũ hơn 2km, quy mô 2 tầng, tổng vốn 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, hàng chục phụ huynh (trú KP.Hòa Lý) không cho con em họ đến học ở ngôi trường này vì lý do đường xa, sợ kẻ xấu xâm hại, cơ sở vật chất của trường chưa đầy đủ.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.