Quảng Nam lo lắng vì vi rút lở mồm long móng Sero type A

15/09/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên xuất hiện trên đàn gia súc Quảng Nam, dòng vi rút lở mồm long móng mới Sero type A còn đang 'nhảy cóc' ở miền Trung.

Đàn gia súc ở miền núi Quảng Nam đang đối diện nguy cơ bị vi rút lạ 'tấn công'
Đàn gia súc ở miền núi Quảng Nam đang đối diện nguy cơ bị vi rút "lạ" tấn công

Chiều nay 15.9, ông Lê Muộn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chuyên môn vẫn đang khẩn trương bao vây, dập dịch lở mồm long móng tại xã miền núi A Vương (H.Tây Giang), sau khi UBND tỉnh chính thức công bố dịch hôm 13.9.

Điều quan tâm nhất hiện nay là sự xuất hiện của Sero type A, dòng vi rút lần đầu tiên hiện diện trên địa bàn Quảng Nam, vốn được cho là có độc lực mạnh, gây nguy cơ vật nuôi nhiễm bệnh chết nhiều hơn so với các type cũ.

Sự xuất hiện của dòng vi rút này cũng khá lạ, mà theo giới chuyên môn là “nhảy cóc”. Vì trên khu vực miền Trung, Sero type A xuất hiện ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, nay lại quay ra Quảng Nam.

Để ứng phó dòng vi rút mới này, cơ quan chuyên môn của Quảng Nam đã phải thay loại vắc xin phòng dịch khác, từ vắc xin đơn type sang đa type. Theo ông Lê Muộn, thiệt hại kinh tế rất lớn khi giá mỗi liều vắc xin đa type cao hơn gần gấp đôi so với loại vắc xin cũ.

Trên thực tế, dịch đã lây lan rất mạnh, chỉ trong vòng 3 - 4 ngày từ 30 con trâu, bò nhiễm bệnh lở mồm long móng tại xã A Vương đã tăng đột ngột lên hơn 80 con, đây là lý do khiến UBND tỉnh Quảng Nam sớm công bố dịch.

Tuy nhiên, hiện dịch đã được khoanh vùng ở 3 thôn của xã A Vương, một phần do địa phương sớm theo dõi phát hiện, phần do địa bàn miền núi cách trở.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngoài xã A Vương chính thức công bố dịch, UBND tỉnh Quảng Nam còn “khoanh vùng” 13 xã thuộc 3 huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang vào các vùng khống chế dịch, vùng đệm để ngăn dịch lây lan xuống đồng bằng.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Dịch bệnh tiếp tục tấn công đàn gia súc, gia cầm trong nước
>> Thêm 3 tỉnh công bố dịch trên gia cầm, gia súc
>> Dịch bệnh gia súc, gia cầm trên diện rộng
>> Thức ăn gia súc Lái Thiêu được minh oan
>> Dịch bệnh làm chết trên 700.000 gia súc, gia cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.