Chung kết 2 'Tiếng hát truyền hình 2013': Kịch tính!

23/11/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Khác với đêm thi đầu tiên, đêm chung kết 2 Tiếng hát truyền hình 2013 diễn ra tối 22.11 không có sự chênh lệch lớn về điểm số.

(TNO) Khác với đêm thi đầu tiên, đêm chung kết 2 Tiếng hát truyền hình 2013 diễn ra tối 22.11 không có sự chênh lệch lớn về điểm số.

Thí sinh Huỳnh Tấn Đạo với chất giọng trầm ấm đầy cảm xúc
Thí sinh Huỳnh Tấn Đạo với chất giọng trầm ấm đầy cảm xúc 

Trong đêm thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện 2 ca khúc thuộc thể loại nhạc truyền thống cách mạng và dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca.

Được ca sĩ Đoan Trang đánh giá là thí sinh “có duyên, tạo ấn tượng tốt và có sức hút với khán giả nhờ niềm đam mê ca hát”, thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Trương Minh Dũng đã tự tin hơn, không còn rụt rè như đêm đầu tiên. Dù được đánh giá có ưu thế hơn các thí sinh khác ở sở trường nhạc truyền thống cách mạng và nhạc dân ca, nhưng Minh Dũng vẫn chưa “bứt phá” lên được, và chỉ nhận được số điểm thấp nhất: 19 điểm.

Tuy nhiên, khoảng cách điểm số của Dũng với thí sinh cao điểm nhất Phạm Khánh Ngọc là không cao (19,35). Lợi thế dòng nhạc sở trường cùng với kỹ thuật điêu luyện, Khánh Ngọc đã thể hiện được không khí, niềm vui ngất trời của ngày đại thắng trong ca khúc Chào anh giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng.

Tuy nhiên, ở ca khúc Mẹ yêu con, “có những nốt trung và trầm Khánh Ngọc xử lý chưa đẹp, còn hơi run”, ca sĩ Nam Khánh nhận xét.

Nhận được giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết 1, chàng trai đến từ Quảng Nam Huỳnh Tấn Đạo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn nhận xét là: “Điểm nổi trội nhất là Đạo hát rất cảm xúc, lôi cuốn người nghe, chọn 2 bài tương phản có dụng ý. Bài đầu tiên, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, ở cung trưởng, Đạo thể hiện được sự vui tươi, khí thế của chiến sĩ. Bài thứ hai, ở cung thứ, Quê nhà, thể hiện được sự sâu lắng, ngọt ngào với những điệu ru”.

“Đạo vẫn còn một số điểm yếu như vị trí âm thanh, khẩu hình và khoảng vang chưa đầy đặn”, nhạc sĩ Trần Long Ẩn nói thêm. Tấn Đạo nhận được điểm số tương đối 19,10.

Bên cạnh đó, các thí sinh Phạm Thị Tuyên, Phạm Trung Kiên, Đỗ Thị Phương Diệp cũng đã thể hiện rất thành công phần thi của mình và giành các điểm số 19,23; 19,27 và 19, 23.

Khán giả cũng có dịp gặp lại hai gương mặt đã thành danh từ cuộc thi này đó là ca sĩ Đức Tuấn (giải nhất năm 2000) và Thanh Ngọc (giải nhì năm 2005) với bài valse nhẹ nhàng, vui tươi Ngày mùa của nhạc sĩ Văn Cao.

Các thí sinh sẽ chính thức bước vào cuộc đua ở đêm chung kết 3. Hai thí sinh có điểm số thấp nhất sau 3 vòng thi sẽ bị loại. Vì vậy, đêm thi thứ 3 trực tiếp lúc 20 giờ 30 ngày 29.11 trên HTV9 hứa hẹn sẽ nhiều kịch tính và hấp dẫn.

Phạm Thị Tuyên với Mẹ (Phan Long) và Không thể và có thể
Phạm Thị Tuyên với Mẹ (Phan Long) và Không thể và có thể

Thí sinh Phạm Trung Kiên với Hát cho dân tôi nghe và Tiếng trống Paranưng
Thí sinh Phạm Trung Kiên với Hát cho dân tôi ngheTiếng trống Paranưng

Thí sinh có số điểm cao nhất đêm thứ hai Phạm Khánh Ngọc
Thí sinh có số điểm cao nhất đêm chung kết 2: Phạm Khánh Ngọc

Nguyễn Trương Minh Dũng với Trường Sơn Đông trường Sơn Tây và Tát nước đầu đình
Nguyễn Trương Minh Dũng với Trường Sơn Đông, Trường Sơn TâyTát nước đầu đình

Phùng Thu Trang với Khát vọng (Phạm Minh Tuấn) và Non nước hữu tình
Phùng Thu Trang với Khát vọng (Phạm Minh Tuấn) và Non nước hữu tình

Võ Nguyễn Thành Tâm (thứ 2 từ trái sang) với Tre Việt Nam và Ơi M’Drak
Võ Nguyễn Thành Tâm (thứ 2 từ trái sang) với Tre Việt NamƠi M’Drak

Diễm Út
Ảnh: BTC

>> Tiếng hát truyền hình: Top 8 thử sức với dân ca và nhạc truyền thống cách mạng
>> Chung kết 1 'Tiếng hát truyền hình 2013': Ấn tượng đẹp
>> 8 thí sinh vào vòng chung kết Tiếng hát truyền hình 2013
>> Công bố Ban giám khảo vòng sơ tuyển Tiếng hát Truyền hình 2013
>> 39 thí sinh vào bán kết Tiếng hát truyền hình 2013
>> Vòng sơ tuyển Tiếng hát truyền hình 2013
>> Khởi động 'Tiếng hát truyền hình 2013' với giải thưởng 500 triệu đồng
>> Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012: Lưu Hiền Trinh đoạt giải nhất
>> Top 4 "Tiếng hát truyền hình 2012" song ca cùng danh ca
>> Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2012: Hát vang như “thuở bé chăn bò”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.