Khép lại vụ án giết 'Đứa trẻ hi vọng' 22 năm trước ở Mỹ

13/10/2013 13:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) ngày 12.10 đã bắt giữ một người đàn ông phạm tội lạm dụng tình dục, giết chết rồi bỏ xác bé gái 4 tuổi vào thùng đựng nước đá 22 năm về trước.

Conrado Juarez (52 tuổi) đã bị bắt vào tối 12.10. Người này đã nhận tội với cảnh sát là lạm dụng tình dục và giết chết đứa em gái họ mới 4 tuổi hồi năm 1991, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng New York, ông Ray Kelly cho biết.

Vào ngày 21.1.1991, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân trong thùng đựng nước đá bên lề một con đường cao tốc ở New York.

Do không có người thân đến nhận thi thể, cảnh sát đành tiến hành chôn cất bé gái vào năm 1993. Cảnh sát gọi bé gái là “Đứa trẻ hi vọng”.

Trong suốt 22 năm qua, cảnh sát đã không ngừng nỗ lực điều tra và truy tìm thủ phạm.

“Ngày hôm nay (12.10), cảnh sát New York đã trả lại công lý cho "Đứa trẻ hi vọng”, ông Kelly nói.

Phúc Duy

>> New York đề xuất cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi
>> Bê bối chạy chức thị trưởng New York
>> New York thông qua đạo luật mới về kiểm soát súng
>> New York sẽ có nữ thị trưởng đồng tính đầu tiên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.