Do Lê Thị Kiều Thanh có thời gian phục vụ tại khách sạn Huỳnh Trân (đường 30 Tháng 4, TP Cần Thơ) nên Nguyễn Thành Thịnh mới quen biết bà Huỳnh Ngọc Nga, chủ khách sạn. Sau vài lần cho bà Nga mượn tiền với lãi suất "cắt cổ", vợ chồng Thịnh với sự giúp sức của Vĩ và Sỹ đã khống chế, đe dọa buộc bà Nga phải làm giấy nhận nợ và đưa cho chúng trên 3 tỉ đồng. Chưa thỏa mãn, Thịnh còn buộc bà Nga ghi nợ và đưa thêm 7 tỉ đồng nữa. Quá uất ức trước hành vi côn đồ của Thịnh và đồng bọn, ngày 23.5.2005, bà Nga đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Mai Trâm
Bình luận (0)