"Nếu trồng cỏ voi trên 10% diện tích đất canh tác tại châu u, chúng ta có thể sản xuất được 9% tổng sản lượng điện", giáo sư người Ireland M.Jones nói. Nhà khoa học S.Long của Đại học Illinois (Mỹ) thì tâm đắc với kế hoạch này ở khía cạnh bảo vệ môi trường: "Khi còn sống, loại cỏ này giúp giảm bớt lượng CO2 trong không khí và khi bị đốt cháy để sản xuất điện thì chúng trả lại CO2 cho không khí. Quy trình sản xuất điện như thế được coi là không làm trầm trọng hóa sự ấm lên của trái đất. Nếu sử dụng than đá thì lượng khí thải ra sẽ cực lớn". Hiện vẫn còn một số băn khoăn về năng suất cỏ voi. Trong khi giáo sư Long đã trồng thử nghiệm và thu hoạch được 60 tấn cỏ khô/ha thì các cánh đồng ở châu u chỉ cho sản lượng 12 tấn/ha. Tuy nhiên, giá trị sản xuất điện năng của 12 tấn cỏ voi cũng đã tương đương với 36 thùng dầu thô. Điều này có nghĩa mỗi héc-ta có thể giúp thu được 2.160 USD nếu tính giá dầu thô là 60 USD/thùng. (BBC)
Đ.H
Bình luận (0)