Theo đó, đối với Dự án đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng, Lilama đã chấp hành đúng chủ trương của Chính phủ, thực hiện các quy định của Nhà nước về đầu tư, xây dựng, đưa đơn vị này từ chỗ có nguy cơ phá sản thành đơn vị hàng đầu ngành cơ khí cả nước; tuy nhiên Lilama cần kiểm điểm việc mua sắm trang thiết bị, nếu phát hiện có tiêu cực, tham nhũng phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Thanh tra chính phủ chưa phát hiện có tiêu cực, tham nhũng; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Điện lực VN và Lilama cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, khả năng để khẩn trương hoàn thành dự án, đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành theo đúng tiến độ.
Văn Khoa
Bình luận (0)