Pakistan chia rẽ vì viện trợ Mỹ

09/10/2009 02:31 GMT+7

Quân đội Pakistan đã thể hiện sự lo ngại trước nỗ lực của Mỹ muốn thông qua viện trợ để tăng cường giám sát chiến dịch chống khủng bố tại Islamabad, trong khi chính quyền dân sự của Tổng thống Asif Ali-Zardari lại hoan nghênh khoản viện trợ mới.

Theo hãng tin AP, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật Kerry - Lugar về khoản viện trợ phi quân sự trị giá 7,5 tỉ USD trong vòng 5 năm tới cho Pakistan, tăng gấp 3 lần so với mức cũ, và chỉ còn đợi chữ ký của Tổng thống Barack Obama để có hiệu lực.

Đội ngũ tư lệnh quân đội cấp cao Pakistan, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Ashfaq Kayani, đã bày tỏ “mối e ngại về các điều khoản có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia” của dự luật viện trợ. Dự luật có điều kiện yêu cầu Chính phủ Pakistan phải duy trì được sự kiểm soát hiệu quả đối với quân đội, bao gồm quản lý ngân sách, bộ máy tư lệnh và chỉ định các vị trí lãnh đạo trong quân đội.

Thụy Miên

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.