Thung lũng Silicon của Ấn Độ

17/10/2011 16:10 GMT+7

(TNTS) Không ai có thể tranh cãi nickname kể trên thuộc về Bangalore, trung tâm công nghệ thông tin của Ấn Độ, đất nước có ngành công nghệ phần mềm thuộc loại hàng đầu thế giới.

 
Ảnh: Shutterstock 

Phần lớn các công ty công nghệ thông tin trong và ngoài nước đang hoạt động tại Ấn Độ đều tập trung ở thành phố đông đúc này, biến nó thành cái lò khổng lồ sản xuất một phần rất lớn các sản phẩm công nghệ thông tin xuất khẩu. Hàng loạt các trường đại học và viện nghiên cứu tiếng tăm nhất của đất nước đông dân thứ nhì hành tinh đặt ở thành phố Bangalore. Dù công nghệ cao như thế nhưng Bangalore không phải là một thành phố khô khốc đâu nhé, trái lại nó có rất nhiều cây xanh. Nơi đây còn có một nickname khác là Thành phố vườn với những ngôi vườn xanh rì đẹp như trong truyện cổ tích. Ngoài ra, Bangalore cũng là một trung tâm văn hóa của Ấn Độ, bởi thế người ta đến đây không chỉ để kiếm tiền, mà còn để du lịch, thư giãn nữa.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.