Ai cũng mua được tick xanh trên Facebook, liệu có làm mất đi giá trị 'chính chủ'?

Thảo Phương
Thảo Phương
20/02/2023 17:57 GMT+7

Mới đây, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ bán tick xanh (những tài khoản Facebook được xác minh chính chủ) với giá khoảng 285.000 đồng/tháng. Không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua dấu tick này vì những lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, việc thương mại hóa tick xanh có làm mất đi giá trị vốn có của nó?

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 1.

Tick xanh Facebook có lợi gì mà ai cũng muốn mua?

NVCC

‏"Tôi sẵn sàng mua tick xanh để bảo vệ hình ảnh cá nhân"

Theo như chia sẻ của ông chủ Facebook trên trang cá nhân, sắp tới sẽ triển khai dịch vụ Meta Verified, một dịch vụ cho phép người dùng mạng xã hội Facebook có thể xác minh tài khoản của mình thông qua giấy tờ tùy thân. Sau khi sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ nhận được một dấu tick hình tròn màu xanh da trời bên cạnh tên tài khoản của mình.

Đây là cách người dùng mạng xã hội có thể bảo vệ tài khoản cá nhân khỏi việc bị mạo danh. Dịch vụ tick xanh Facebook được bán với giá 11,99 USD/tháng (khoảng 285.000 đồng) trên giao diện web và 14,99 USD/tháng (khoảng 360.000 đồng) trên nền tảng iOS.

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 2.

Nguyên văn những dòng chia sẻ của ông chủ Facebook trên trang Facebook cá nhân của ông

CHỤP MÀN HÌNH

‏‏Trước thông tin này, rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo nội dung cần tạo uy tín của mình trên trang cá nhân cho biết họ sẵn sàng bỏ ra tiền để mua tick xanh.‏

Là một diễn viên trẻ tài năng, tuy chưa thật sự nổi tiếng nhưng hình ảnh của Nguyễn Thành Phát (21 tuổi, nghệ danh Lưu Phát) rất hay bị người khác sử dụng để mạo danh, cho nên chàng trai gen Z này rất đồng tình với việc bán tick xanh của Facebook.

"Trong tương lai, nếu Facebook chính thức mở bán mình sẽ nghĩ đến việc mua tick xanh. Vì thời gian gần đây có rất nhiều tài khoản giả mạo mình từ Facebook cho tới tài khoản game, họ sử dụng hình ảnh của mình để mạo danh. Do đó, để đảm bảo an toàn cho tài khoản chính chủ, bảo vệ hình ảnh cá nhân, tránh bị người khác lợi dụng nên mình sẽ mua tick xanh", Phát nói.

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 3.

Lưu Phát sẵn sàng mua tick xanh để bảo vệ hình ảnh cá nhân

NVCC

‏Cũng mong muốn được mua dấu tick xanh cho tài khoản Facebook cho trang cá nhân được uy tín hơn để phục vụ cho công việc làm người mẫu ảnh, Phạm Hồng Linh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: "Việc có dấu tick xanh sẽ giúp ích cho công việc của mình, không chỉ tạo được sự tin cậy, mà còn khẳng định tài khoản chính chủ, không lo bị người khác mạo danh trục lợi hay có ý đồ xấu", Linh cho biết.

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 4.

Mai Trang Thảo, top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022

NVCC

Còn với Mai Trang Thảo (20 tuổi), top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022 thì cho rằng việc có tick xanh sẽ tránh trường hợp giả mạo nên Thảo sẵn sàng mua. Tuy nhiên, cô nàng này vẫn muốn nếu có thể được thì Facebook trao tick cho người dùng thì tốt quá. "Là người hoạt động nghệ thuật, việc trang cá nhân có dấu tick xanh sẽ rất có lợi, tick xanh sẽ giúp cho khán giả dễ nhận dạng ra Facebook cá nhân của mình hơn, khẳng định được uy tín và độ tin cậy cũng như tránh được các trường hợp giả mạo và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cá nhân", Thảo chia sẻ.‏

Sẽ làm giảm giá trị nỗ lực sáng tạo của nhiều người....

Bên cạnh những người đồng ý mua thì cũng có nhiều ý kiến không đồng tình khi Facebook thương mại hóa tick xanh. Vì trước giờ, dấu tích xanh trên Facebook có ý nghĩa khẳng định đây là một tài khoản chính chủ và chủ tài khoản có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Còn bây giờ, khi có tiền ai cũng có thể mua được dấu tick như thế thì liệu nó còn ý nghĩa nữa không?

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 5.

Tài khoản Facebook của Hà Xuân Hiệp, người có nhiều năm trong các hoạt động thiện nguyện, cống hiến cho cộng đồng

NVCC

‏Là người sáng tạo nội dung trên nền tảng số, ra sức hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và có khoảng 259.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân nhưng chưa được Facebook cấp tick xanh, Hà Xuân Hiệp (28 tuổi), ở tỉnh Hà Giang bày tỏ: "Mình không đồng tình với việc dấu tick xanh Facebook được mang ra thương mại hóa vì điều này sẽ gây ra sự thiếu công bằng với sự cố gắng của một số nhân vật nổi tiếng. Có thể họ cố gắng cả đời cho sự nghiệp mới có được dấu tick xanh, vậy mà giờ đây với chưa đầy một ngày lương là mọi người đã có thể sở hữu một dấu tick xanh. Thay vì thương mại hóa, mình nghĩ Facebook nên quan tâm tới trải nghiệm người dùng và những phản hồi của họ", Hiệp nói. ‏

‏Tương tự, TikToker Lý Thế Hương (23 tuổi) cho rằng việc ai cũng có thể mua được và dấu tick xanh xuất hiện tràn lan thì nó sẽ không còn là điều để những người sáng tạo nội dung tự hào nữa: "Dấu tick xanh chỉ có ý nghĩa khi nó được tạo ra bởi chính sự cố gắng của bản thân mỗi người. Đến từ những giá trị mình tạo ra, những đóng góp của mình cho cộng đồng. Điều này mới chính là yếu tố tạo nên thương hiệu, uy tín của cá nhân", Hương nói.

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 6.

TikToker Lý Thế Hương, người sáng tạo nội dung trên nền tảng số

NVCC

‏‏Để có được dấu tick xanh trên Facebook, Trần Việt Dương (27 tuổi) đã mất 10 năm để xây dựng. "‏‏Mình đã có nhiều năm theo đuổi đam mê đạp xe xê dịch, lan tỏa nhiều giá trị và hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội và cả ngoài đời sống. Những việc làm của mình được chia sẻ, truyền cảm hứng trên các trang báo và nhiều kênh truyền hình lớn nhỏ. Việc có tick xanh giúp tạo sự uy tín, mang lại nhiều cơ hội trong công việc cho mình khi có nhiều đối tác hợp tác. Đồng thời giúp mình tiến xa hơn trên hành trình theo đuổi đam mê", Dương chia sẻ.

Facebook bán tick xanh với mức giá 285.000 đồng/tháng, bạn có mua? - Ảnh 7.

Để có được dấu tick xanh trên Facebook, Trần Việt Dương đã mất 10 năm để xây dựng hình ảnh cá nhân, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng

CHỤP MÀN HÌNH

‏Do đó, trước thông tin có thể bỏ tiền ra để mua được dấu tick xanh, Dương cho rằng điều này có thể sẽ làm giảm giá trị nỗ lực sáng tạo của những người có sức ảnh hưởng, làm mất đi cái gọi là đặc quyền của người mang lại nhiều giá trị chia sẻ cho cộng đồng.‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.