FIFA online 3: Các đội hình dựa trên 50 cầu thủ Super League

18/10/2014 09:30 GMT+7

Hòa nhịp vào không khí sôi động của sự bắt đầu Super League mùa Xuân 2015, hãy cùng Thanh Niên Game thử xây dựng một số đội hình dựa trên 50 cầu thủ được tham gia thi đấu trong giải lần này.

Xây dựng đội hình dựa trên 50 cầu thủ trong Super League

Super League mùa Xuân 2015 đã khởi tranh (Ảnh: Trang chủ FIFA online 3 VN)

Điểm mới nhất trong giải đấu Super League lần này chính là việc các VĐV phải thi đấu đội hình chỉ định của BTC. Đội hình này bao gồm 50 cầu thủ đã được BTC chỉ định và cầu thủ sẽ ở mức thẻ +1 cấp độ 20.

Theo tác giả, đây là một điều lệ cực kì sáng suốt và hợp lý trong thời điểm hiện tại. Trong các giải đấu cấp thấp hơn như VE League, rất nhiều VĐV thi đấu rất tốt tuy nhiên họ lại phải gục ngã trước những VĐV có đội hình quá "khủng". Với danh nghĩa là giải đấu hàng đầu của bộ môn FIFA online 3, Super League đã thắp lên cho các VĐV "nhà nghèo" một hi vọng cho chức vô địch khi mà giờ đây, họ phải thi đấu với nhau dựa hoàn toàn vào đẳng cấp của chính mình.

Thỏa theo xu hướng đó, hãy cùng Thanh Niên Game nghiên cứu về 50 cầu thủ được BTC giải đấu Super League chỉ định và xây dựng nên một số đội hình khả dụng trong thực tế.

Cầu thủ

Vị trí Tên cầu thủ Mùa giải
Thủ môn Gianluigi Buffon 2006
  Iker Casillas 2009
  Petr Cech 2007
  Manuel Neuer 2013
  Julio Cesar 2009

Khung gõ không còn lạ lẫm với những cái tên “máu mặt” đã qua đi đỉnh cao sự nghiệp như Buffon, Casillas, Petr Cech hay Julio Cesar. Tuy nhiên, một gương mặt mới hơn đã rất vinh dự có mặt trong số các “lão thành” này, đó là Manuel Neuer.

Xét về hiện tại, rõ ràng Neuer đang là thủ môn số 1 thế giới. Anh có một lối chơi toàn diện cho vị  trí thủ môn: phản xạ tốt, phán đoán chuẩn xác, ra vào hợp lý, chiều cao lý tưởng. Vì lý do đó mà trong bảng trên, Neuer là thủ môn duy nhất được chọn ở mùa giải 2013. Các “lão tướng” còn lại đều là những mùa giải 2006, 2007 hay mới nhất cũng chỉ là 2009. 

Hậu vệ Carles Puyol 2007
  Lucio 2010
  Maicon 2009
  Thiago Silva 2013
  Eric Abidal 2006
  Rio Ferdinand 2006
  Sergio Ramos 2010
  David Alaba 2013
  Cris 2006
  Per Mertesacker 2013
  Hummels 2013
  Patrice Evra 2006
  Vincent Kompany 2013
  Giorgio Chiellini 2009
  Phillip Lahm 2010

Trong danh sách 15 hậu vệ, có lẽ chúng ta không quá bất ngờ về việc xuất hiện của những cái tên đã đi đến gần cuối của đời cầu thủ như Puyol, Cris, Evra, Maicon, Rio Ferdinand và Abidal. Xen lẫn vào đó là những cái tên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như Hummels, Thiago Silva, Ramos, Vincent Kompany hay Chiellini. Điều đáng chú ý ở đây chính là cái tên Mertesacker.

Nếu phải thi đấu với một đối thủ có lối chơi tạt cánh đánh đầu, chắc hẳn Hummels và Mertesacker sẽ là 2 ứng cử viên hàng đầu nhờ thể hình, tốc độ và chiều cao tốt. Tuy nhiên, nếu phải thi đấu với một đối thủ có lối đá ban bật nhanh thì Puyol và Thiago Silva sẽ là 2 cái tên có thể hóa giải được lối chơi này. 

Tiền vệ Yaya Toure 2013
  Paul Pogba 2013
  Xabi Alonso 2006
  Steven Gerrard 2007
  Micheal Essien 2007
  Esteban Cambiasso 2009
  Eden Hazard 2013
  Frank Ribery 2013
  Angel Di Maria 2013
  Francesco Totti 2006
  Kaka 2006
  Marco Reus 2013
  Gareth Bale 2013
  Hulk 2010
  Ronaldinho 2007

Với việc luật thi đấu thay đổi khi không còn phải thi đấu với đội hình mặc định, mà thay vào đó người chơi có thể tùy ý thay đổi phạm vi hoạt động của cầu thủ, có lẽ tên tuổi của các tiền vệ sẽ rất “ảm đạm”. Trong FIFA online 3, vai trò của các tiền vệ trong các giải đấu lớn là rất ít. Ngoài ra, chỉ số thể lực của các tiền vệ thường khá “khiêm tốn”, vì thế các VĐV thường gạt ra những cái tên thi đấu kĩ thuật như Hazard, Di Maria hay Ribery.

Chức vô địch Châu Á của người Thái tại giải Spearhead Invitational vừa qua là nhờ họ sử dụng đội hình chỉ có 2 tiền vệ và tới 4 tiền đạo. Đội hình 4 – 1 – 1 – 4 của họ cũng từng gây “bão” tại FIFA online 3 Việt Nam. Điều này càng làm cho sự xuất hiện của những ngôi sao chạy cánh là rất ít. Vị trí tiền vệ phòng ngự có lẽ sẽ do Yaya Toure và Micheal Essien đảm nhận. Ronaldinho sẽ là vị trí tiền vệ công chính thức và Kaka sẽ là người dự bị cho anh. Vị trí tiền vệ cánh phải chắc chắn thuộc về Bale. Ở cánh trái, có lẽ sẽ rất nhiều VĐV sử dụng Ronaldo (Cầu thủ được chỉ định ở vị trí tiền đạo) dưới đây đảm nhận. Ngoài ra, những cái tên dự bị cho chạy cánh có lẽ sẽ là Reus và Hulk. 

Tiền đạo Cristiano Ronaldo 2013
  Samuel Eto'o 2006
  Thierry Henry 2006
  Zlatan Ibrahimovic 2009
  Fernando Torres 2009
  Didier Drogba 2010
  Luiz Suarez 2013
  Daniel Sturridge 2013
  Diego Costa 2013
  Lionel Messi 2013
  Robin van Persie 2013
  Romelo Lukaku 2013
  Mario Balotelli 2009
  Wayne Rooney 2010
  Falcao 2013

Tronh danh sách các tiền đạo, đáng chú ý nhất đó chính là việc các cầu thủ mùa giải 2013 “ép sân” các “lão tướng” còn lại. Suarez, Sturridge và Costa đều là những cái tên cực kì “hot” hiện nay. Tuy nhiên có lẽ chỉ có Sturridge là có khả năng cạnh tranh vị trí nhờ vào tốc độ và sức rướn cực kì tốt của mình.

Nếu VĐV có lối chơi cậy sức, những cái tên như Ibrahimovic và Drogba sẽ là sự lựa chọn số 1. Ngoài ra, với lối chơi chọc khe tinh tế và dựa vào sự lanh lẹ của các cầu thủ thì Samuel Eto’o, Thiery Henry, Ronaldo và Torres sẽ không bao giờ làm các VĐV thất vọng.

Đội hình thiên về tốc độ

 FIFA Online 3: Xây dựng đội hình dựa trên 50 cầu thủ trong Super League

Đội hình 4 – 2 – 2 – 2

Hàng hậu vệ bao gồm những cầu thủ có tốc độ và thể lực  “vượt trội” so với các đồng nghiệp khác ở cùng vị trí. Alaba và Maicon có thể lên công về thủ thường xuyên. Thiago Silva và Puyol luôn sẵn sàng bám chặt các tiền đạo đối phương và không cho họ một cơ hội nào.

Ở phía trên, 4 cái tên Ronaldo, Bale, Torres và Sturridge đều là những cầu thủ có chỉ số tốc độ tốt nhất trong FIFA online 3. Ngoài ra, thể hình và kĩ năng dứt điểm của 4 cầu thủ này đều thuộc hạng điêu luyện. Họ đều là những ngôi sao sẵn sàng tỏa sáng ở những đợt lên bóng chớp nhoáng và khiến đối thủ bị “Ngợp”.

 FIFA Online 3: Xây dựng đội hình dựa trên 50 cầu thủ trong Super League

Đội hình 3 – 5 – 2

Những người ưa thích lối đá tốc độ cao thường sẽ rất thích chuyền ngắn ban bật. Sơ đồ 3 – 5 – 2 không còn là một điều lạ lẫm trong giải đấu Super League nữa. Với 5 tiền vệ ở khu trung tuyến, rõ ràng đây sẽ là nơi mà người chơi có thể phô diễn những bài tấn công sắc nét của mình thông qua 2 vị trí cánh và tiền vệ tấn công.

Dĩ nhiên, để hàng tiền đạo thật sự hoạt động hiệu quả thì phải kể đến những con người ở hàng phòng ngự. Alaba và Maicon đều giỏi tấn công hơn, vì vậy Ramos là cái tên hợp lý nhất để thế chỗ vào vị trí trung vệ thứ 3 trong đội hình này. Puyol và Ramos với khả năng kèm người tốt và lối chơi máu lửa sẽ bám cánh cực kì chắc. Phía bên trong, Thiago Silva luôn sẵn sàng xuất hiện để bọc lót các đồng nghiệp của mình.

Đội hình thiên về sức mạnh

 FIFA Online 3: Xây dựng đội hình dựa trên 50 cầu thủ trong Super League

Đội hình 4 – 2 – 2 – 2

4 – 2 – 2 – 2 đến nay vẫn là đội hình được nhiều VĐV sử dụng nhất. Đặc biệt, nếu sở hữu trong đội hình của mình những cái tên như Rio Ferdinand, Abidal, Drogba hay Ibrahimovic thì việc triển khai đội hình này là cực kì hiệu quả.

Lối chơi tấn công của 4 – 2 – 2 – 2 phụ thuộc khá nhiều vào 2 tiền vệ. Họ phải liên tục lên công về thủ không kém gì các vị trí hậu vệ biên. Phía bên trong sẽ là 2 tiền đạo cao to như Ibrahimvic và Drogba chờ mồi bóng. Những cú đánh đầu rách lưới hay những pha tì đè dứt điểm hiểm hóc luôn là nỗi ám ảnh của các VĐV.

 FIFA Online 3: Xây dựng đội hình dựa trên 50 cầu thủ trong Super League

Đội hình 4 – 1 – 1 - 4

Thực chất, 4 – 1 – 1 – 4 là một biến thể của 4 – 2 – 2 – 2 hay 4 – 2 – 4 nói riêng. Sơ đồ này có sức tấn công cực kì mạnh mẽ nhờ vào sự “cắm chân” của 4 tiền đạo phía trên luôn có mặt ở bên phần sân đối thủ. Vị trí tiền vệ tấn công đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc phát động tấn công.

Phía dưới, những “con trâu” như Yaya Toure, Kompany hay Rio Ferdinand sẵn sàng “đánh gục” mọi kẻ địch nào có ý định tiến gần cầu môn. Ngoài ra, 2 bên cánh với Abidal và Ramos là những hậu vệ biên chuyên… phòng ngự. Họ có thể tấn công không giỏi, tuy nhiên cũng rất khó có cầu thủ nào có thể vượt qua. Trong đội hình 4 – 1 – 1 – 4, rõ ràng khi trách nhiệm tấn công đã được giao hoàn toàn cho 4 tiền đạo và tiền vệ công, thì hậu vệ biên cũng không cần tham gia quá nhiều trong những đợt lên bóng để tránh tình trạng bị phản công và lui về phòng ngự không kịp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.