Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

25/04/2015 12:00 GMT+7

Súng trường luôn là loại vũ khí chủ lực của hầu hết các đơn vị tác chiến, ngoài thực tế lẫn trong các game bắn súng (FPS). Final Bullet cũng không phải là ngoại lệ.

ACR

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

Được sử dụng để thay thế M16, ACR có nhiều ưu điểm vượt trội của các mẫu súng trường tấn công hiện đại nhưng còn khá mới mẻ đối với nhiều lực lượng quân đội trên thế giới. Hiện nay, ACR đang phục vụ với số lượng hạn chế trong một số lực lượng của Mỹ, Phần Lan và Nhật Bản.

AK47

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

AK-47 là súng trường thông dụng của thế kỷ 20, được thiết kế bởi Mikhail Timofeevich Kalashnikov. AK47 trở thành mẫu súng được ưa chuộng nhất trên thế giới. Súng có độ giật cao và khó kiểm soát, tuy nhiên sức công phá, uy lực và độ chính xác tuyệt vời.

AKS-74U

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

Là phiên bản cải tiến từ dòng súng AK-74, được xem là sự kết hợp hoàn hảo của súng tiểu liên và súng trường, tốc độ nhanh, độ chính xác cao, độ giật thấp và trọng lượng nhẹ, được sử dụng nhiều trong các lực lượng yêu cầu tính cơ động cao.

AUG A1

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Steyr AUG A1 là một loại súng băng đạn gắn sau của Áo được chế tạo vào những năm 1970. Có có tốc độ bắn cao và được trang bị ống nhắm, rất hữu hiệu trong chiến đấu tầm xa. Súng có độ hồi tâm nhanh, và sát thương đáng kể, được gia tăng sự ổn định khi sử dụng ngắm.

FAMAS

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

FAMAS là loại súng trường tấn công có thiết kế băng đạn gắn phía sau được phát triển và chế tạo bởi Manufacture d'armes de Saint-Étienne. Súng hiện là loại súng trang bị tiêu chuẩn của lực lượng quân đội Pháp và cũng được dùng để xuất khẩu. FAMAS có tốc độ bắn cao, và bắn chùm hiệu quả.

G3

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Súng trường G3 là một sáng chế khác của Heckler & Koch trong những năm cuối của Thế chiến 2. G3 được NATO sản xuất với số lượng lớn đối chọi với AK-47 của phe xã hội chủ nghĩa trong thời kì Chiến tranh lạnh.

G36

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

Heckler & Koch G36 là loại súng trường tấn công do Heckler & Koch tại Đức thiết kế đầu những năm 1990 sử dụng loại đạn 5.56×45mm để thay thế cho khẩu G3 sử dụng loại đạn 7.62×51mm. Loại súng này đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Đức từ năm 1997 để thay thế cho khẩu G3.

GALIL

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Galil là một dòng súng của Israel thiết kế vào cuối thập niên 1960 dựa trên RK 62 của Phần Lan, mà RK 62 lại được dựa trên thiết kế của AK-47. Galil đã vượt qua M16A1, Stoner 63, AK-47 và HK33 để giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế súng của Lực lượng Phòng vệ Israel. Từ năm 1972, Galil được chính thức trang bị cho lực lượng này và thay thế cho FN FAL.

HK416

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Heckler & Koch HK416 là khẩu súng cải tiến từ Colt M4, bên cạnh việc khắc phục những nhược điểm vốn có, HK416 còn được kế thừa thiết kế của những mẫu súng trường tấn công thành công khác. HK416 hiện đang được sử dụng tại hơn 20 quốc gia.

K-2

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

K-2 là súng trường tấn công của Quân đội Hàn Quốc, sản xuất bởi Daewoo. Phục vụ trong Quân đội Hàn Quốc từ năm 1987 đến nay. Súng có sát thương trung bình và thời gian thay đạn khá lâu, tuy nhiên có độ ổn định cao, độ giật thấp.

M1 CARBINE

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

Cạc bin là một trong những khẩu súng trường bán tự động nhỏ, gọn, nhẹ và dễ sử dụng nhất thế giới, khẩu súng này đã trở thành khẩu súng thông dụng nhất của quân đội Hoa Kỳ trong suốt Thế chiến 2, Chiến tranh Triều Tiên, nhưng cho đến năm 1965 Carbine được thay thế bởi súng trường M16 và AR-15.

M16 A2

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Phiên bản tiên tiến nhất của dòng M16. Ngoài thay đổi về độ xoắn nòng, Colt cũng trang bị cho M16A2 một nòng dày và chịu lực tốt hơn, giúp chống bị uốn cong và cho phép bắn trong thời gian dài. Súng cũng thay thế khả năng bắn tự động hoàn toàn bằng chế độ bắn 3 viên để đảm bảo hỏa lực.

M4A1

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Là phiên bản cải tạo và giản thể của súng trường M16A2. Là một dòng súng có khả năng tùy biến cao, các loại súng trong dòng M4 Carbine có khả năng được gắn thêm các phụ tùng khác để gia tăng sức chiến đấu.

QBZ-95

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

QBZ-95 được giới thiệu là có khả năng hoạt động trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, nhiều bụi bẩn, súng có thể sử dụng sau khi ngâm nước. Một điều quan trọng nữa là súng được quảng cáo là có độ tin cậy và hiệu suất như AK-47 và khả năng chính xác như M16A3.

RA XCR

Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực 

Là sản phẩm của công ty chế tạo vũ khí ít tên tuổi cũa Mỹ - Robinson Armament. Tham gia với khẩu súng trường tấn công XCR trong chương trình thay thế M16 và M4 để phục vụ cho các lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ trên khắp thế giới.

SCAR-L

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

Súng có thể lắp ráp chuyển thành hai mẫu là SCAR-L sử dụng đạn 5.56×45mm NATO và SCAR-H sử dụng đạn 7.62×51mm NATO. SCAR-L nổi bật với trọng lượng nhẹ làm cho việc di chuyển linh hoạt hơn, đồng thời có uy lực, tính cơ động cao và độ giật thấp.

TAR-21

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

TAR-21 (Tavor Assault Rifle - 21st Century) là loại súng trường tấn công có thiết kế băng đạn gắn phía sau do Israel sản xuất và được trang bị đại trà. Súng có độ chuẩn xác cao là đặc tính đáng chú ý với tâm ngắm dotsight, ngoài ra thiết kế hiện đại còn giúp người sử dụng cảm thấy tiện lợi và thoải mái.

XM8

 Final Bullet: Súng trường - Vũ khí chủ lực

XM8 là mẫu súng trường tấn công thế hệ mới được tách ra từ chương trình phát triển súng XM29. XM8 là nguyên mẫu súng trường tấn công có trọng lượng nhẹ được phát triển bởi quân đội Mỹ vào thời điểm cuối năm 1990 cho đến đầu năm 2000. Súng có độ ổn định và chính xác cao, nhưng uy lực chỉ ở mức trung bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.