Mỹ buộc Iran bồi thường 2,65 tỉ USD

09/09/2007 00:42 GMT+7

Một tòa án liên bang tại Mỹ hôm 7.9 đã ra phán quyết yêu cầu Iran phải trả 2,65 tiã USD cho các gia đình của 241 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom doanh trại của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut (Li-băng) hồi năm 1983.

Theo Hãng tin AP, quan tòa Royce C.Lamberth cho biết khoản tiền trên là lớn nhất từ trước đến nay mà một tòa án Mỹ đưa ra đối với một nước khác. Đây là kết quả của vụ kiện kéo dài 6 năm của thân nhân các binh sĩ kể trên. Phán quyết cho phép gần 1.000 thân nhân của các lính Mỹ đã thiệt mạng và một số binh sĩ còn sống sót tìm cách tịch thu các tài sản của Iran trên thế giới. Chính phủ Iran bị cáo buộc đã hỗ trợ vật chất và kỹ thuật cho cuộc tấn công năm 1983 do nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thực hiện nhằm vào doanh trại của Mỹ ở Beirut. Phía Iran trước sau phủ nhận sự liên quan tới vụ này.  

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.