Thổ Nhĩ Kỳ "biến" khỏi châu Âu

27/09/2007 00:51 GMT+7

Bản đồ châu u trên một loại đồng xu euro được phát hành gần đây không có Thổ Nhĩ Kỳ. Là quốc gia có phần lớn lãnh thổ nằm ở châu Á và một phần nhỏ nằm ở châu u, Thổ Nhĩ Kỳ dường như luôn muốn dứt khỏi châu Á và hướng đến châu u.

Một trong những bằng chứng đó là đội tuyển bóng đá của họ tham gia các giải đấu của châu u. Quốc gia này cũng đang vận động để trở thành thành viên của Liên minh châu u (EU). Vì thế, việc đồng xu mới của EU không có bản đồ Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn đã làm chính phủ nước này buồn lòng. Hãng tin Reuters cho biết mẫu thiết kế ban đầu của đồng xu bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ trên bản đồ châu u. Tuy nhiên, sau đó thì Hội đồng châu u đã quyết định thay đổi, kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ bị "loại khỏi cuộc chơi". Nỗ lực trở thành thành viên EU của Thổ Nhĩ Kỳ hiện được một số quốc gia ủng hộ nhưng một số quốc gia khác, trong đó có Pháp, phản đối.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.