Đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho một trẻ sơ sinh

27/10/2011 07:48 GMT+7

(TNO) Ngày 26.10, các bác sĩ thuộc trung tâm tim mạch - bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện thành công ca bệnh đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho một trẻ sơ sinh bị bệnh tim bẩm sinh.

Bệnh nhi là con của sản phụ Lê Thị Tuyết Thanh (29 tuổi, quê ở Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Trước đó, chị Thanh khám thai ở bệnh viện tuyến dưới đã phát hiện thai nhi bị rối loạn nhịp tim thai. Nhận thấy sức khỏe không ổn định, chị Thanh xin chuyển vào bệnh viện T.Ư Huế điều trị.


Chị Tuyết Thanh và con gái sau ca phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim 

Tại đây các bác sĩ tiến hành siêu âm tim thai và tiếp tục phát hiện cháu bé đang nằm trong bụng bị block nhĩ thất cấp 3, trong khi người mẹ lại chưa chuyển dạ.

Các bác sĩ khoa sản đã tiến hành mổ thai cấp cứu thành công; bé gái sơ sinh nặng 2,8 kg. Sau ca mổ, bé được chuyển sang trung tâm tim mạch để điều trị. Tại đây, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim cho bé. Sau khi được cấy máy, sức khỏe cháu bé tiến triển rất tốt, nhịp tim đạt 90 lần/phút.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.