Có dấu hiệu hình sự trong vụ cháy nhà làm một người chết

28/10/2011 00:22 GMT+7

Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 27.10, nhà 96 Tô Vĩnh Diện (P.Khương Trung, Q.Đống Đa, TP Hà Nội) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, khiến bà Bùi Thị Vân (SN 1953, quê Nam Định) bị cháy đen biến dạng, nhiều tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, nhiều người nghe tiếng tri hô và thấy lửa bốc cháy rất to, trong khi cửa sắt bị khóa ngoài.

Người dân cùng nhau phá khóa, xách nước chữa cháy, đồng thời báo tin cho công an. Ít phút sau, 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Tới hơn 3 giờ sáng, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an Q.Thanh Xuân phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội), Sở Cảnh sát PCCC tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm pháp y. “Vụ hỏa hoạn này có nhiều dấu hiệu hình sự, tuy nhiên cũng không loại trừ việc bà Vân tự thiêu”, một điều tra viên tiết lộ.

Bà Vân mới được chủ nhà là cháu gái đưa lên giúp việc gia đình ít tháng nay. Ngôi nhà thường ngày còn là địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.