Sống đến 100 tuổi

12/06/2014 03:10 GMT+7

Số người trăm tuổi đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, và giới khoa học kêu gọi sự quan tâm của xã hội đối với cộng đồng người thượng thọ.

 Sống 100 tuổi ngày càng phổ biến trên toàn thế giới - Ảnh: Nature
Sống 100 tuổi ngày càng phổ biến trên toàn thế giới - Ảnh: Nature

Theo thông lệ, Nữ hoàng Anh sẽ gửi lời chúc mừng những công dân vào ngày đại thọ 100 tuổi. Vấn đề là nữ hoàng ngày càng bận rộn hơn để viết thiệp mừng, do số người 100 tuổi đang trên đà tăng tại Anh cũng như toàn thế giới. Trên thực tế, 1/3 số trẻ chào đời vào năm 2013 ở xứ sở sương mù được dự kiến sẽ sống qua ngưỡng thượng thọ trên, theo CNN dẫn số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh. Xu hướng tương tự cũng đang diễn ra tại Mỹ.

Trong lúc dân số 100 tuổi đang gia tăng, các nhà khoa học muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về nguyên nhân tử vong của những người sống thọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người từ 100 tuổi trở lên thường có khuynh hướng chết già hơn là do những căn bệnh hiểm nghèo, theo trưởng nhóm là tiến sĩ Catherine Evans. Báo cáo đăng trên chuyên san PLOS Medicine đã phát hiện phần lớn người sống trăm tuổi chết do viêm phổi hoặc những căn bệnh thông thường hơn là mắc ung thư hoặc tim mạch.

Trong khi đó, các chứng bệnh kinh niên lại là hung thủ giết hại những người khoảng 80 - 90 tuổi. Để có được thông tin trên, tiến sĩ Evans đã kiểm tra dữ liệu về người chết tại Anh từ năm 2001 đến 2010. Bà lưu ý một nhóm gồm 35.867 người từ 100 - 115 tuổi khi mất. Tuổi thọ trung bình của nhóm này là 101. Chuyên gia Evans ngạc nhiên khi phát hiện quy mô thực sự của dân số 100 tuổi, hiện tăng với tốc độ gấp đôi sau mỗi thập niên kể từ những năm 1950 tại Anh. Trên toàn thế giới, cộng đồng 100+ được dự kiến sẽ lên đến 18 triệu người vào cuối thế kỷ 21. Về nơi tử vong, những người trăm tuổi thường có xu hướng chết tại nhà dưỡng lão (61%) hoặc bệnh viện (27%).

Ít khi nào họ qua đời tại nhà (10%) hoặc nơi chăm sóc đặc biệt (0,2%). Các cuộc nghiên cứu trước đó phát hiện người già luôn muốn chết tại nhà, nên các chuyên gia tranh luận rằng trong lúc dân số 100+ ngày càng phình to, cần phải đảm bảo sự chăm sóc về dài hạn và những dịch vụ cộng đồng nhằm hỗ trợ những người thuộc độ tuổi cao niên bách tuế. Do người già thường yếu, hiện các chuyên gia đã thay đổi định nghĩa về “ngôi nhà” trong thời hiện đại, theo đó nhà không chỉ là cấu trúc gạch với vữa hồ, mà hơn thế nữa phải là nơi con người cảm thấy an tâm, nơi có những người thân yêu kế bên.

Trong khi cuộc nghiên cứu này tập trung vào dân số Anh, trên thực tế số người 100+ đang gia tăng trên toàn thế giới. Tiến sĩ Ronald D.Adelman, Giám đốc Y khoa của Trung tâm lão khoa Wright thuộc Đại học Cornell (Mỹ), cho hay báo cáo trên là công cụ quan trọng để tìm hiểu bộ phận dân số thường bị xã hội lãng quên. Chuyên gia Adelman giải thích, khi nói đến người già thường được phân làm 3 nhóm: từ 65 đến 74 tuổi; từ 75 đến 84; và trên 85 tuổi. “Tuy nhiên, nếu nhìn vào dân số trăm tuổi, quả thật nhóm này đang ngày càng mở rộng”, theo Adelman. Do những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ y khoa, tuổi thọ con người ngày càng tăng, và ngưỡng 65 tuổi tại các nước phương Tây trên thực tế không còn được liệt vào dạng “tuổi già”. “Mỗi ngày có hàng chục ngàn người Mỹ ăn mừng sinh nhật lần thứ 65… Do vậy nếu có thể cần phải cung cấp sự chăm sóc và dịch vụ tốt nhất, vì sẽ ngày càng có nhiều người sống đến 80 - 90 tuổi hoặc hơn nữa”, theo tiến sĩ Adelman.

Phi Yến

>> Ăn rau củ đúng cách để sống thọ
>> Bật mí chế độ ăn của cụ bà sống thọ nhất châu u
>> Bí quyết sống thọ cho phụ nữ
>> Cha mẹ sống thọ, con giảm nguy cơ ung thư
>> Tìm ra bí quyết sống thọ ở phụ nữ
>> Bí quyết sống thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.