Một tỉnh ở Hàn Quốc định mở bãi biển ‘nuy’

23/10/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Một tỉnh ở Hàn Quốc đang cân nhắc dự án mở một bãi biển “nuy”, tức người tắm biển tại đây được quyền khỏa thân tắm biển, nhưng bị người dân phản đối gay gắt.

(TNO) Một tỉnh ở Hàn Quốc đang cân nhắc dự án mở một bãi biển “nuy”, tức người tắm biển tại đây được quyền khỏa thân tắm biển, nhưng bị người dân phản đối gay gắt.

Chính quyền tỉnh Gangwon cân nhắc dự án mở bãi biển “nuy” vào năm 2017 nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch nước ngoài, phát triển ngành du lịch địa phương.

“Dự án bãi biển nuy là nỗ lực xúc tiến, phát triển du lịch tại địa phương”, AFP dẫn lời một nữ quan chức (giấu tên) tỉnh Gangwon.

Theo AFP, mặc dù xã hội Hàn Quốc rất văn minh những vẫn còn bảo thủ, chính vì thế mà vị nữ quan chức trên cho rằng kế hoạch mở bãi biển “nuy” cần phải được người dân địa phương thông qua.

“Nếu không được người dân địa phương chấp thuận, chúng tôi rất khó tiến hành dự án này”, vị quan chức cho biết.

Nữ quan chức nói thêm: “Thật ra chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi phản đối gay gắt kể từ khi dự án bãi biển được công bố trên báo đài”.

Ý tưởng về bãi biển “nuy” đã được đưa ra tại Gangwon hồi 2005 nhưng đã bị bác bỏ vì bị người dân địa phương phản đối.

Phúc Duy

>> Mở cửa' bãi biển du lịch
>> Xác chết trên bãi biển
>> Công bố nghiên cứu về dòng “xoáy tử thần” ở bãi biển
>> Bãi biển Nha Trang có xà bần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.