Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khai giảng năm học mới

16/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 14.10, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và khai giảng năm học 2013 - 2014. Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận; Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn đã đến dự.

PGS-TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho biết đến nay học viện đã tổ chức 55 khóa đào tạo hệ trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội; 5 khóa trung cấp chuyên nghiệp công tác xã hội...; liên kết với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo trình độ cao cấp và cử nhân chính trị cho 162 cán bộ chủ chốt của T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, cho rằng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần tập trung hai nội dung: Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp đánh giá người học; Đổi mới trong phương thức quản lý, điều hành nhằm ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục tại học viện. Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao 10 suất học bổng Vừ A Dính cho sinh viên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và Ban Giám hiệu nhà trường trao 5 suất học bổng sinh viên nghèo vượt khó.

Đ.Tr

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.