Biến trường học thành kênh phân phối sữa

28/09/2013 11:00 GMT+7

Đây là thực tế đang diễn ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sữa được giao về bán ở các trường học với danh nghĩa thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt .

Biến trường học thành kênh phân phối sữa
Bảng thông báo về việc bán sữa trước Trường tiểu học Sơn Phong (TP.Hội An) - Ảnh:  Diệu Hiền

Một phụ huynh của Trường tiểu học Sơn Phong (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết giáo viên chủ nhiệm thông báo đến các học sinh, phụ huynh về việc trường thực hiện cuộc vận động này nên sẽ bán sữa đậu nành bột hiệu Vạn Xuân của Công ty Rồng Vàng, loại 800 gr với giá 90.000 đồng/hộp. Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 27.9, bà Phan Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Phong, cho hay đây là chủ trương từ Ủy ban MTTQ VN và Phòng Giáo dục TP.

Theo tìm hiểu của PV, 37 trường học trên địa bàn TP.Hội An đều được phân bổ sữa về bán cho học sinh. Ông Nguyễn Sen, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Độ (TP.Hội An), cho biết nhà trường nhận 120 hộp, chia đều cho các giáo viên của trường mua ủng hộ bởi hầu hết học sinh của trường đều thuộc hộ khó khăn. “Do đây là cuộc vận động nên tất cả đều thực hiện, nhưng không phải ai mua cũng cảm thấy thoải mái”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Võ Đình Nam, Phó phòng Giáo dục TP.Hội An, cho hay mới đây Ủy ban MTTQ VN TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam; UBND TP.Hội An phối hợp Công ty Rồng Vàng tổ chức một hội nghị lớn về cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, có mời lãnh đạo Phòng Giáo dục cũng như đại diện các trường, các hội, đoàn thể. Tại cuộc họp đã thống nhất thực hiện triển khai vận động mọi người hưởng ứng dùng sản phẩm sữa đậu nành do Công ty Rồng Vàng tổ chức. “Ban đầu, Phòng Giáo dục được phân bổ 10.000 hộp, nhưng do thấy số lượng như vậy là quá lớn, chúng tôi đã đề nghị giảm còn khoảng 3.300 hộp và đã phân bổ về các trường”, ông Nam nói và nhìn nhận chính Bộ GD-ĐT lẫn UBND TP.Hội An cũng đã có quy định về việc nghiêm cấm cho các hãng sữa vào quảng cáo tại các trường học nên việc mang sữa vào trường bán là hoàn toàn không đúng, nhất là khi biến các thầy cô thành những người buôn bán đối với học sinh của mình. “Khi triển khai chúng tôi cũng rất suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đây là chủ trương lớn, được phía lãnh đạo TP và Ủy ban MTTQ VN tỉnh cân nhắc đưa vào cuộc vận động nên chúng tôi không thể không thực hiện”,  ông Nam nói.

Một số lãnh đạo các trường cho biết sau khi bán sữa, công ty có chi lại 10% hoa hồng, số tiền này sẽ được phân bổ cho MTTQ TP và các trường. Trong khi đó lãnh đạo Phòng Giáo dục TP.Hội An khẳng định ngành giáo dục và các trường học không hề nhận bất cứ tiền hoa hồng nào từ chương trình này.

Không chỉ ngành giáo dục mà các xã, phường của TP.Hội An cũng được phân bổ 5.000 hộp sữa để bán. Nhiều trường học ở các huyện của Quảng Nam như: Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Đại Lộc... cũng đang thực hiện cuộc vận động mua sữa này.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.