Phá vụ vận chuyển 10 nghìn viên ma túy qua biên giới

24/10/2013 22:55 GMT+7

(TNO) Vào lúc 17 giờ chiều 24.10, tại khu vực gần cửa khẩu La Lay (H.Đakrông, Quảng Trị), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu La Lay phối hợp Ty Công an tỉnh Salavan (Lào) đã mật phục, bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy lớn qua biên giới.

(TNO) Vào lúc 17 giờ chiều 24.10, tại khu vực gần cửa khẩu La Lay (H.Đakrông, Quảng Trị), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), Đồn Biên phòng cửa khẩu La Lay phối hợp Ty Công an tỉnh Salavan (Lào) bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy lớn qua biên giới.

Phá vụ vận chuyển 10 nghìn viên ma túy qua biên giới
Ba nghi phạm người Lào cùng số tang vật bị thu giữ

Dù chống trả quyết liệt nhưng cả ba nghi phạm đều bị bắt gọn gồm: Thạo Si Thăn (33 tuổi), Chăm Tha Vong Khôn (48 tuổi) và Si Xăm Mút (51 tuổi, cùng trú Vientian, Lào).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 nghìn viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 xe ô tô, 1 xe máy cùng một số tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh khai thác nóng, các nghi phạm khai nhận đã lấy số ma túy trên tại tỉnh Luông Nặm Thà, sau đó vận chuyển bằng ô tô đưa về biên giới và bán cho một người Việt Nam.

Trong quá trình vận chuyển từ Lào về Việt Nam, một nghi phạm đã ngụy trang dưới vỏ bọc thiếu tá Quân đội Lào nên đã tránh được sự kiểm soát của lực lượng chức năng nước bạn.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cùng tang vật để Công an Lào tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc - Phước Trung

>> Biên phòng Đà Nẵng bắt hai người buôn bán ma túy
>> Bị khởi tố vẫn tiếp tục buôn bán ma túy
>> Phá băng buôn bán ma túy qua biên giới có vũ trang
>> Bắt quả tang 2 phụ nữ buôn bán ma túy
>> Bắt 5 người buôn bán ma túy
>> Buôn bán ma túy, một người gốc Phi lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.