Nhiều sai phạm trong mở tour du lịch đường thủy ra Cù Lao Chàm

08/09/2013 03:21 GMT+7

Ngày 7.9, Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết qua kiểm tra 27 đơn vị đăng ký tổ chức tour tham quan Cù Lao Chàm (Hội An), ngành chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong tổ chức hoạt động và điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, nhiều đơn vị không có chức năng kinh doanh lữ hành nhưng vẫn tổ chức bán tour, không mua bảo hiểm cho du khách, tàu thuyền chở khách đậu đỗ không đúng nơi quy định... Đặc biệt, không khuyến cáo du khách có bệnh án về tim mạch ngừng tham gia tour lặn ngắm san hô.

Đây là tình huống mới nảy sinh sau khi du khách Go Jae-suk (62 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, có tiền sử bệnh tim) tử vong hôm 30.7 khi đang tham gia tour ngắm san hô tại Hòn Dài. Được biết, trong số 27 đơn vị đăng ký tổ chức tour tham quan Cù Lao Chàm, có 7 đơn vị quốc tế, 18 đơn vị nội địa và 2 văn phòng đại diện. Theo Phòng Thương mại - Du lịch TP.Hội An, còn quá ít đơn vị tổ chức tour lặn kỹ thuật cao, hoạt động hiệu quả.

 H.X.H

>> Mở tour tham quan đảo yến Cù Lao Chàm
>> Bí ẩn Cù Lao Chàm
>> Kiểm soát chặt hoạt động du lịch ở Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.