Bị cáo nằm khóc khi tòa bác đơn kháng cáo

09/01/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Sau khi bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, nguyên kế toán Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã nằm khóc trước vành móng ngựa và bên ngoài tòa án.

(TNO) Sau khi bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, nguyên kế toán Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã nằm khóc trước vành móng ngựa và bên ngoài tòa án.

Chiều nay 9.1, TAND tỉnh Quảng Nam trong phiên phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 24 tháng tù đối với Ngô Thị Thi (38 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên kế toán Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam) về tội tham ô tài sản.

Sau khi bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, nguyên kế toán đã nằm khóc trước vành móng ngựa, sau đó tiếp tục nằm khóc bên ngoài tòa án.

Đây là vụ án gây chú ý vì số tiền mà Thi chiếm đoạt khi đang phụ trách kế toán tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam (hồi năm 2006) chỉ có 4.278.000 đồng, nhưng cấp sơ thẩm tại TAND thành phố Tam Kỳ phải qua 6 phiên tòa mới tuyên án (hôm 11.9.2013) vì nhiều lý do như trả hồ sơ, bị cáo tại ngoại sinh con nhỏ...

Ngay đến phiên phúc thẩm mở hôm 2.1.2014, sau khi hoàn tất mọi thủ tục trong tiến hành xét xử phúc thẩm thì hết thời gian nên tòa tạm dừng, đến hôm nay 9.1 mới tiếp tục phần tuyên án.

H.X.Huỳnh

>> Bắt chấp hành viên thi hành án tham ô tài sản
>> Bắt giám đốc, kế toán tham ô tài sản
>> Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án
>> Y án 12 năm đối với thủ kho tham ô tài sản
>> Tham ô tài sản, 2 nguyên chủ tịch xã vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.