Hàng trăm công an đồng loạt triệt phá 61 điểm thầu đề, cá độ bóng đá

21/12/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động hàng trăm chiến sĩ các lực lượng xuất kích, triệt phá 61 điểm thầu số đề, cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc tại nhiều xã, phường trong tỉnh.

(TNO) Ngày 21.12, trung tá Nguyễn Văn Hận, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, tối 20.12, lực lượng công an tỉnh cùng công an 7 huyện, thành phố với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng xuất kích, triệt phá 61 điểm thầu số đề, cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc tại nhiều xã, phường trong tỉnh; tạm giữ hàng chục người. 

 Triệt phá 61 điểm thầu số đề, cá độ bóng đá
Huỳnh Đại Vinh (bìa trái) và những người khác bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 40 người về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, trong đó có 32 người là thầu số đề.

Ngoài ra, công an còn triệu tập 58 người khác về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua khám xét 61 tụ điểm, công an đã tạm giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt; 48 điện thoại di động; 155 phơi ghi số đề, phơi ghi cá độ bóng đá, với số tiền đặt cược ăn thua lên đến hàng tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ 14 máy vi tính, máy fax cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc ghi số đề, cá độ bóng đá.

Đây là lần triệt phá nhóm người đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Do cùng lúc công an bắt nóng các đối tượng ở khắp các địa phương nên tại các điểm khám xét có hàng ngàn người dân hiếu kỳ theo dõi công an phá án, nhiều tuyến đường bị kẹt cứng.

Trong 40 người bị bắt giam, ban đầu công an xác định Đặng Thị Diệu Thảo (33 tuổi, ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) là một trùm thầu số đề, có hàng chục đàn em tham gia, số tiền đặt cược đánh đề ăn thua khá lớn và hoạt động trong thời gian dài. Khám xét tại nhà Thảo, công an thu giữ 70 triệu đồng tiền mặt, 12 phơi ghi số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thầu đề tinh vi

Để đối phó với công an, Thảo điều hành đường dây thầu đề rất tinh vi. Đàn em của Thảo không nộp phơi đánh số đề trực tiếp cho Thảo mà chuyển bằng tin nhắn điện thoại, fax hoặc gửi qua email.

Tương tự, Huỳnh Đại Vinh (28 tuổi, ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu) được cơ quan chức năng xác định là trùm đường dây cá độ bóng đá cực lớn, có hàng chục đàn em tham gia.

Vinh tổ chức đường dây cá độ bóng đá thông qua các giải đấu quốc tế, đặc biệt các trận bóng đá tại SEA Games vừa diễn ra.

Công an đã đột kích và bắt quả tang khi Vinh đang ghi tổng cộng 9 phơi cá cược các trận đá bóng, số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng. Khám xét nhà Vinh, công an còn thu giữ 1 máy tính, 3 điện thoại và 70 triệu đồng tiền mặt.

Theo thượng tá Phạm Quang Chung, Trưởng công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), sau vụ công an triệt phá đường dây thầu số đề cực lớn do Trần Thị Liên (ngụ phường 3) cầm đầu, với số tiền ghi đề mỗi ngày lên đến hàng tỉ đồng, gần đây, tại TP.Bạc Liêu, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều tay thầu đề lớn.

Trong đợt ra quân lần này, riêng trên địa bàn TP.Bạc Liêu, lực lượng chức năng đã triệt phá 18 tụ điểm thầu số đề, cá độ bóng đá, có 28 người liên quan. Trong đó, tạm giữ hình sự 13 người về hình vi “tổ chức đánh bạc” và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 người.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Bài, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Hơn 800 người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc
>> Khởi tố nhóm người đánh bạc và đánh bị thương công an
>> Giám đốc đánh bạc từng dính nghi án tổ chức sao chép bài thi
>> Bắt kẻ giả danh bác sĩ lừa tiền bệnh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.