Án mạng từ một vụ đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

10/10/2013 14:51 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, Viện KSND tỉnh An Giang cho biết đã chuyển cáo trạng sang TAND tỉnh truy tố nhiều đối tượng về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng chế tài sản.

(TNO) Ngày 10.10, Viện KSND tỉnh An Giang cho biết đã chuyển cáo trạng sang TAND tỉnh truy tố nhiều đối tượng về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng chế tài sản.

Đó là các đối tượng: Võ Ngọc Thạch, A Sáng, Tô Minh Vũ (A Điên), Dư Minh Nhựt (A Lủi), Trần Quang Thái (A Sao), Phạm Việt Triều (A Nhí), Đinh Văn Đông (A Chảy), Lê Nhật Thanh (A Voi), Nguyễn Tuấn Anh (A Đóm) và Trần Trường Nhân. Những đối tượng này cùng ngụ tại TP.Cần Thơ.

Cuối năm 2011, nhóm của Thạch cho Nguyễn Hồng Hải (ngụ xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) vay 30 triệu đồng với lãi suất từ 13-20%/tháng. Tháng 5.2012, Hải còn nợ gồm lãi và nợ gốc là 40 triệu đồng, nhưng không có tiền trả nên trốn tránh nhóm Thạch.

Ngày 31.5.2012, nhóm của Thạch biết Hải đang thuê phòng ở TP.Long Xuyên, An Giang nên mang theo dao, súng bắn đạn bi ép... đến bắt Hải trả nợ. Hải hoảng sợ, điện thoại về gia đình nhờ đem một chiếc xe máy xuống đưa nhóm Thạch để trừ nợ.

Sau đó, nghe Hải kể lại chuyện trên, nhóm bạn của Hải gồm Trần Huỳnh Tô Vít, Phan Văn Tạo, Bảo Kỳ (cùng ngụ An Giang) đã hẹn "đấu nhau" với nhóm Thạch.

Tối ngày 3.6.2012, nhóm của Thạch đi trên 7 xe máy đem theo dao tự chế đến điểm hẹn chờ. Khoảng 0 giờ 30 ngày 4.6, thấy Tạo chở Vít, nhóm của Thạch liền đuổi theo hành hung... Hậu quả, A Điên đã đâm 2 nhát dao vào lưng và ngực Tạo làm nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, nhóm Thạch bỏ trốn nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ.

Thanh Dũng

>> Y án chung thân kẻ giết người vô cớ
>> Bênh đồng nghiệp, giết người
>> Giết người vì... nói chuyện điện thoại lớn tiếng
>> Giết người vì ghen tuông, lãnh 20 năm tù
>> Bắt giam 3 kẻ giết người
>> Kẻ cướp của, giết người từng làm việc tại công an phường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.