Nga xây dựng máy gia tốc hạt quy mô lớn

09/08/2013 15:18 GMT+7

(TNO) Đức, Bulgaria và ba nước từng thuộc Liên Xô đã đồng ý hỗ trợ Nga xây dựng máy gia tốc hạt tại ngoại ô Moscow.

(TNO) Đức, Bulgaria và ba nước từng thuộc Liên Xô đã đồng ý hỗ trợ Nga xây dựng máy gia tốc hạt tại ngoại ô Moscow, Nga.

Các bên đã ký thỏa thuận tham gia vào dự án xây dựng máy gia tốc hạt, đã được lên kế hoạch triển khai vào năm 2017, dựa trên nền tảng của máy gia tốc Nuclotron tại thị trấn Dubna, theo thông tấn xã RIA Novosti.

Châu u bắt tay với Nga làm máy gia tốc hạt
Dự án của Nga nhằm nâng cấp cơ sở Nuclotron thành máy gia tốc hạt quy mô lớn - Ảnh: cerncourier.com

Máy gia tốc trên được thiết kế để tăng tốc và va đập các hạt ion nặng vào nhau, chẳng hạn như ion vàng, trong nỗ lực nghiên cứu pha vật chất mới được phát hiện gần đây, đó chính là thể plasma của các hạt cơ bản quark và gluon.

Máy gia tốc, được gọi tắt là NICA, là dự án thu hút sự hợp tác về khoản thiết bị lẫn tài chính từ Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Bulgaria và Đức, theo Viktor Matveyev, giám đốc Viện Hợp tác Nghiên cứu Hạt nhân của Nga.

NICA sẽ được đặt trong khuôn viên của viện này.

Hiện máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, LHC, được Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu u (CERN) chế tạo, và nằm trong lòng biên giới Pháp - Thụy Sĩ.

Phi Yến

>> LHC sẽ không hủy hoại Trái đất
>> CERN công bố khám phá về "hạt của Chúa
>> Tìm thấy “hạt của chúa”?
>> Tìm thấy bằng chứng về "hạt của Chúa"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.