Đề nghị kỷ luật giám đốc Trung tâm GDTX Gò Vấp

17/10/2013 03:00 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có “Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Tường Long, Giám đốc Trung tâm GDTX quận Gò Vấp”. Kết luận nêu rõ, từ năm 2010 đến năm 2013, trung tâm này có nhiều sai phạm trong hoạt động, như: tổ chức liên kết đào tạo không đúng quy định; Thủ quỹ, kế toán của trường thu và để ngoài sổ sách 159 triệu đồng…

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có “Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Tường Long, Giám đốc Trung tâm GDTX quận Gò Vấp”. Kết luận nêu rõ, từ năm 2010 đến năm 2013, trung tâm này có nhiều sai phạm trong hoạt động, như: tổ chức liên kết đào tạo không đúng quy định; Thủ quỹ, kế toán của trường thu và để ngoài sổ sách 159 triệu đồng…

>> Thí sinh hệ GDTX “rụng” thê thảm

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tiền đã sử dụng sai mục đích; chấm dứt liên kết đào tạo với Trường THCS-THPT Hồng Hà và Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn giải pháp thương mại Thiên Minh; xử lý kỷ luật giám đốc, kế toán, thủ quỹ của trung tâm về hành vi để tiền ngoài sổ sách…

Ngày 29.5, Thanh Niên đăng bài Đẩy học sinh yếu sang GDTX để dễ thi tốt nghiệp, nêu rõ những sai phạm về việc liên kết đào tạo, thu chi không rõ ràng của trung tâm này.

Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.