Thằn lằn Pinocchio

11/10/2013 03:10 GMT+7

Loài thằn lằn này được cho là đã tuyệt chủng 50 năm trước đây, nhưng vừa rồi chúng đã được ghi hình ở Ecuador.

Loài thằn lằn này được cho là đã tuyệt chủng 50 năm trước đây, nhưng vừa rồi chúng đã được ghi hình ở Ecuador.

 Thằn lằn Pinocchio

Do sở hữu cái mũi dài lạ thường nên loài động vật quý hiếm này được đặt biệt danh là "Pinocchio" -  tên nhân vật người gỗ có cái mũi dài trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ý Carlo Collodi.

Thằn lằn Pinocchio được phát hiện vào năm 1953, lúc đó nó được xác định là một loài mới. Thế nhưng, đến những năm 1960 thì chúng biến mất nên người ta nghĩ rằng loài này đã tuyệt chủng. Đến năm 2005 bỗng dưng nó lại xuất hiện, từ nó đến nay người ta chỉ nhìn thấy nó có 3 lần. Mới đây nhất, ông Alejandro Arteaga, người đồng sáng lập Công ty du lịch sinh thái Tropical Herping, đã bắt một cá thể thằn lằn Pinocchio.

Các nhà nghiên cứu nói với tạp chí LiveScience rằng thời gian tốt nhất để phát hiện thằn lằn Pinocchio là vào ban đêm, khi nó đang ngủ và ít có khả năng chạy trốn.  Sự phát hiện Pinocchio là một phần trong cuộc thám hiểm hồi tháng 1 năm nay. Các nhà nghiên cứu đã kiên trì canh chừng trong đêm để ghi hình được loài này trong môi trường tự nhiên.

Báo Daily Mail dẫn lời các nhà khoa học cho biết thằn lằn Pinocchio chỉ có mũi dài ở giống đực, con cái thì không.

Song Mai

>> Thằn lằn không chân
>> Bọ chét hút máu thằn lằn bay
>> Loài thằn lằn mang tên ca sĩ nhạc rock
>> Rô bốt thằn lằn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.