Thụy Điển phá âm mưu nổ súng trong trường học

11/11/2007 00:43 GMT+7

Hai thiếu niên Thụy Điển đã bị bắt hôm 9.11 vì toan tính bắt chước hành động thảm sát trong trường học ở Phần Lan trước đó. AP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Karin Solberg cho biết hai thiếu niên, 16 và 17 tuổi, đã bị bắt tại Stockholm sau khi cảnh sát nhận được thông tin họ đang toan tính giết người. Một trong hai người bị tình nghi đưa ra những lời đe dọa. Solberg không cho biết những lời đe dọa trên nhằm vào ai.

Tuy nhiên, theo báo Dagens Nyheter (Thụy Điển), hai thiếu niên này, vốn là học sinh của trường Trung học Enskede Gards ở ngoại ô Stockholm, đã dọa giết hiệu trưởng của trường và một nhân viên vệ sinh. Rolf Oden, hiệu trưởng trường Enskede Gards, cho biết hai học sinh "rất mê súng" và kiểu vụ việc như đã xảy ra ở Phần Lan.

Cần nhắc lại, hôm 7.11, một học sinh 18 tuổi xả súng bắn chết 8 người trước khi tự sát tại một trường học ở miền nam Phần Lan. Sau đó hai ngày, Chính phủ Phần Lan cho biết sẽ siết chặt luật sở hữu súng ở nước này. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.