Sưu tầm văn hóa phi vật thể đưa vào ngân hàng dữ liệu di sản

03/08/2013 03:25 GMT+7

Ngày 2.8, Bảo tàng tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này đang cùng với ngành văn hóa địa phương thu thập tư liệu về văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum để đưa vào ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa ở đây.

Ngày 2.8, Bảo tàng tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này đang cùng với ngành văn hóa địa phương thu thập tư liệu về văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum để đưa vào ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa ở đây.

Theo đó, các lễ hội văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc của đồng bào thiểu số tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh sẽ được sưu tầm, ghi chép, ghi hình; sau đó xâu chuỗi và xếp lại thành chương trình hoàn chỉnh để giới thiệu rộng rãi cho công chúng, khách du lịch và nhập vào kho tư liệu của Bộ VH-TT-DL.

Đến nay, ngành văn hóa Kon Tum đã sưu tầm, thu thập được hàng loạt lễ hội như: lễ thổi tai, lễ cúng đau ốm, lễ cưới, lễ tang, lễ chọn đất rẫy, lễ phát rẫy, lễ tỉa lúa, lễ ăn giống lúa thừa, lễ cúng bến nước, lễ mừng nước giọt, lễ bắc máng nước, lễ mừng nhà rông mới...

Được biết, việc sưu tầm, thu thập này sẽ kéo dài đến năm 2015, kinh phí 3,5 tỉ đồng do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đầu tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.