Chết vì biển số xe

15/10/2013 03:15 GMT+7

Tại phòng trọ ở số 13/5A, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (TP.HCM), rạng sáng 13.10, Đặng Hữu Cường (23 tuổi), Phạm Quốc Phong (21 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (24 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn) đến tìm Nguyễn Văn Chánh (36 tuổi), Cao Long Nam (20 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) và Nguyễn Chí Bình (24 tuổi, trú H.Cần Giờ) để đòi lại biển số xe máy mà Cường nghi nhóm của Nam lấy.

Trong lúc nói chuyện, hai bên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Sơn bị Bình và Nam dùng cây sắt đánh vào đầu, sau đó chết tại bệnh viện.

Ngọc Thọ

>> Án mạng trong nhà nghỉ
>> Án mạng từ một vụ đòi nợ kiểu 'xã hội đen
>> Án mạng tại gia
>> Phục hồi điều tra vụ án mạng sau… 23 năm
>> Án mạng tại quán ốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.