Đi tắm ao, hai trẻ chết đuối

11/11/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, ông Phùng Thanh Tuấn, giáo viên trường THCS phường 1, thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho biết vừa xảy ra hai trường hợp trẻ em chết thương tâm (trong đó một em là học sinh của trường) trong lúc đi bơi.

Được biết, chiều 10.11, Lôi Phùng Hoàng Huy (13 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS phường 1), cùng Nguyễn Tấn Tài (11 tuổi) và hai em khác cùng ngụ khu phố 3, phường 4, thị xã Gò Công, rủ nhau đến tắm ở ao làng thuộc xã Long Chánh, thị xã Gò Công.

Khi đến nơi chỉ có Huy, Tài và một em khác xuống ao tắm, em còn lại thì ngồi trên bờ xem. Sau khoảng nửa giờ bơi dưới ao, Tài và Huy bị hụt chân, hai em còn lại kêu cứu nhưng khi người lớn đến nơi thì đã không kịp, Tài và Huy đã tử vong vì ngạt nước.                                                     

Phương Hà

>> 3 vụ đuối nước trong một buổi chiều
>> Vụ 4 sinh viên đuối nước: Tìm thấy thi thể cuối cùng
>> Ba vụ đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.