Nứt núi, nhiều hộ dân sống cảnh bất an

23/10/2013 09:58 GMT+7

Hàng ngàn khối đất đá có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ khi nào khiến hơn chục hộ dân nhà sát chân núi Kháo Lớn (thôn Văn Trưng, xã Ngọc Mỹ, H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đang ngày đêm sống trong bất an, lo sợ.

Ông Lê Xuân Ích chỉ vào vị trí xuất hiện vết nứt ở thân núi Kháo Lớn - d
Ông Lê Xuân Ích chỉ vào vị trí xuất hiện vết nứt ở thân núi Kháo Lớn - Ảnh: Nguyễn Tuấn 

Một trong số đó là ông Lê Xuân Ích (68 tuổi, khu 6, xóm Hố Da, thôn Văn Trưng) phản ánh, hơn một tháng nay, gia đình ông ăn không ngon ngủ không yên khi phát hiện có nhiều vết nứt to dọc, ngang từ vườn sau nhà kéo dài lên núi Kháo Lớn, gây sụt lún trên diện rộng. Theo ông Ích, vết nứt xuất hiện từ năm ngoái, sau mỗi trận mưa lớn lại sâu rộng ra. Đến nay, khối lượng đất đá đã xô đè khiến tường nhà ông bị nứt, rạn. “Nếu không may cả quả núi đổ ập xuống thì vùi lấp cả căn nhà”, ông Ích lo lắng nói.

Cũng có nhà nằm dưới chân núi, chị Trần Thị Tình (34 tuổi, cùng khu 6) cho biết cả nhà hoang mang kể từ khi biết tin núi nứt. Nhiều hộ dân khác sống cách chân núi 200 - 300m cũng đang trong tâm trạng tương tự.

Quá lo sợ, ngày 30.9, ông Ích đã gửi đơn đề nghị UBND xã Ngọc Mỹ xác minh kiểm tra hiện tượng rạn, nứt ở khu vực núi Kháo Lớn. Ngay sáng 1.10, UBND xã Ngọc Mỹ đã cử cán bộ kiểm tra và xác nhận đúng như phản ánh của dân. Đến ngày 5.10, tổ công tác thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc đã tiến hành đo đạc, đồng thời mời chuyên gia thuộc Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam đến kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm ở khu vực xuất hiện nhiều vết nứt thuộc núi Kháo Lớn.

Quan sát của PV tại hiện trường cho thấy, có rất nhiều vết nứt chạy ngang, dọc từ chân núi kéo dài lên quả núi tới 50m, nhiều điểm nứt có độ rộng lên đến 20cm khiến đất bị kéo sụt lún vài chục cm. Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ Khổng Doãn Thọ về vấn đề này, ông Thọ cho biết, xã đã xác định có tất cả 12 hộ dân ở thôn Văn Trưng nằm trong vùng nguy hiểm trước nguy cơ nứt núi. Ngày 4.10, UBND H.Lập Thạch đã quyết định di dời khẩn cấp 4 hộ dân là hộ ông Lê Xuân Ích, Trần Năng Xuất, Trần Năng Lượng và Trần Văn Cường, để đảm bảo an toàn.

Hiện, xã đã qui hoạch được khu tái định cư thuộc khu vực núi Kháo Con (thôn Văn Trưng, xã Ngọc Mỹ) có diện tích 6000m2, xây dựng đường bê tông dài 250m, bố trí điện nước đầy đủ… cho 4 hộ dân trong diện di dời. Xã cũng đang đề xuất hỗ trợ diện tích 400m2/hộ làm nhà tái định cư; hỗ trợ di chuyển nơi ở 23 triệu đồng/hộ và hỗ trợ lương thực 3,6 triệu đồng/khẩu đối với 4 hộ dân (gồm 13 nhân khẩu) kể trên. Như vậy, đến thời điểm này, 8 hộ dân còn lại trong vùng nguy hiểm thuộc thôn Văn Trưng có nguy cơ sạt lở núi vẫn chưa có kế hoạch di dời.

Trưởng Phòng TN-MT H.Lập Thạch Nguyễn Xuân Hiền cho biết, tổ công tác thuộc Sở KH-CN tỉnh xác định vị trí vết nứt có thể là do nứt gãy địa tầng bề mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ông Hiền không loại trừ nguyên nhân nứt núi do quá trình thực hiện thi công mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn khu Văn Trưng- Tân Cương (xã Ngọc Mỹ làm chủ đầu tư).

Trước thông tin cho rằng áp lực nước của hồ tích nước Mom Giang có diện tích 10ha, sâu gần 10m nằm giáp ranh giữa xã Ngọc Mỹ với xã Hợp Lý (H.Lập Thạch) kề sát mặt sau núi Kháo Lớn gây nứt núi, ông Hiền không đưa ra ý kiến gì thêm, mà cho rằng, nguyên nhân gây nứt núi phải đợi kết luận chính thức của Bộ TN-MT.

Nguyễn Tuấn

>> Nứt núi ở Quảng Ngãi, QL 24 bị tắc nghẽn
>> Nứt núi, đe dọa tính mạng hàng trăm người
>> Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng nứt núi
>> Nứt núi ở Quảng Ngãi
>> Quảng Ngãi: Nứt núi ảnh hưởng trực tiếp 10 hộ ở huyện Trà Bồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.