Bạn đọc giúp các trường hợp khó khăn

22/10/2013 03:20 GMT+7

Tại UBND xã Minh Lãng, H.Vũ Thư (Thái Bình), đại diện Báo Thanh Niên đã trao 89,2 triệu đồng do bạn đọc quyên góp để giúp đỡ 2 cháu Phạm Thị Thanh Loan (SN 2005), Phạm Thị Thanh Tâm (SN 2007) ở xã Minh Lãng phẫu thuật tim. Cháu Loan và Tâm là con của anh Phạm Minh Tiến và chị Vũ Thị Phượng, đều bị chứng hẹp lồng ngực, ép lên tim, cần phải mổ mới cứu được tính mạng (đăng trên Báo Thanh Niên tháng 3.2013).

Đại diện Báo Thanh Niên cũng trao hơn 39,1 triệu đồng bạn đọc giúp cho gia đình anh Thân Văn Cường (ngụ thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ) và gần 24,9 triệu đồng cho anh Trần Xuân Hiệu (ở thôn Cự Lễ, xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn, Bình Định). Anh Cường là nhân vật trong bài Nhà nghèo, một thanh niên cam chịu sống thực vật đăng trên Thanh Niên ngày 19.6.2013. Anh Hiệu là nhân vật trong bài viết Một thanh niên bỏ lại ước mơ vì bạo bệnh đăng trên Thanh Niên ngày 4.6.2013.

PV Thanh Niên cũng đến Trung tâm nhi khoa, Bệnh viện T.Ư Huế trao 53,5 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Đức Chính (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Phú Bài, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), nhân vật trong bài biết Xin hãy cứu giúp một học sinh giỏi trên Báo Thanh Niên ngày 24.9.2013. Chị Phạm Thị Thanh Trúc, mẹ em Chính cho biết, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài, một nhà hảo tâm ở TP.HCM cũng đã trực tiếp tặng em 20 triệu đồng.

THANH NIÊN

>> Quyên góp sách cho học sinh Trường Sa
>> Giải futsal quyên góp giúp đồng bào miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.