Quân đội Mỹ phát triển áo giáp 'siêu nhân' cho binh sĩ

11/10/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ đang nghiên cứu phát triển một loại áo giáp thông minh giúp các binh sĩ có thể sở hữu sức mạnh "siêu nhân".

Áo giáp siêu nhân theo kiểu "người sắt" (Iron Man, như tên một bộ phim Mỹ) này, được gọi là "áo giáp tấn công chiến lược nhẹ" Talos, sẽ có khung vững chắc, được chế tạo từ các vật liệu thông minh giúp chống đạn, cùng các bộ cảm biến điện tử, theo BBC ngày 10.10.

Quân đội Mỹ cho hay một bộ máy tính thông minh siêu nhỏ tựa như mắt kính Google sẽ được trang bị cho áo giáp Talos.

Các bộ cảm biến điện tử sẽ giám sát thân nhiệt, nhịp tim của người mặc, còn các khung sườn sẽ làm tăng sức mạnh cơ bắp cho các binh sĩ.

Hiện Mỹ đã có bộ áo exoskeleton (tạm dịch: Khung xương tăng cường sức mạnh) có các chức năng hỗ trợ sức mạnh cơ bắp này.

Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ lấy nền tảng công nghệ exoskeleton để phát triển áo giáp Talos.

“Chúng tôi sẽ trang bị các loại vũ khí, hệ thống thông tin liên lạc thông minh cho bộ áo giáp mới này”, theo trung tá Karl Borjes, một cố vấn khoa học của Quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ đã kêu gọi các công ty công nghệ, phòng thí nghiệm chính phủ và các chuyên gia hỗ trợ phát triển áo giáp “siêu nhân”.

Các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) sẽ tham gia thiết kế Talos.

Được biết, một nhóm các nhà khoa học MIT cũng đang nghiên cứu phát triển loại áo giáp bằng chất lỏng, có khả năng bảo vệ binh sĩ cao hơn so với các loại áo giáp bình thường.

Phúc Duy

>> Bộ áo "Người sắt" phục vụ sứ mệnh sao Hỏa
>> Mặc áo giáp hỗn chiến vẫn tử vong
>> Áo giáp mới cho quân Mỹ
>> Áo giáp làm từ tơ nhện
>> Áo ngực trở thành… áo giáp
>> Cảnh sát New York có áo giáp mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.