Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

11/11/2013 21:56 GMT+7

(TNO) Hồi 19 giờ ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ vĩ bắc; 130,6 độ kinh đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 540 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

(TNO) Theo bản tin phát lúc 21 giờ 30 ngày 11.11 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ vĩ bắc; 130,6 độ kinh đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 540 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

>> Toàn cảnh siêu bão Hải Yến

 
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 12.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ vĩ bắc; 124,2 độ kinh đông, trên khu vực phía tây đảo Mindanao (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

P.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.