Cướp tiệm vàng để... trả nợ cho anh ruột

29/11/2013 13:33 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 29.11, tại Công viên Hồng Bàng (phường7, thành phố Cà Mau), TAND TP.Cà Mau đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Ngọc Quốc (27 tuổi, ngụ ấp Rẫy, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội “Cướp tài sản”.

(TNO) Sáng ngày 29.11, tại Công viên Hồng Bàng (phường7, thành phố Cà Mau), TAND TP.Cà Mau đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Ngọc Quốc (27 tuổi, ngụ ấp Rẫy, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội “Cướp tài sản”.

 Lê Ngọc Quốc
Bị cáo Lê Ngọc Quốc tại tòa

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Quốc từ Trà Vinh đến thành phố Cà Mau với mục đích cướp tài sản ở các tiệm vàng thuộc nội ô thành phố.

Vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 25.10, Quốc mang theo hung khí xông vào tiệm vàng Thu Năm (số 12A, đường Hùng Vương, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau) dùng vũ lực và hung khí tấn công ông Đỗ Duy Trường (40 tuổi, chủ tiệm vàng Thu Năm) nhằm mục đích cướp tài sản, thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, Quốc khai nhận trước khi quyết định cướp tiệm vàng Thu Năm, Quốc đã xuống Cà Mau bốn ngày trước đó và sống lang thang, đi đến một số tiệm vàng để "nghiên cứu".

Sau thời gian theo dõi, Quốc phát hiện tiệm vàng Thu Năm là tiệm vàng lớn có nhiều tài sản, vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc tẩu thoát sau khi ra tay.

Để thực hiện ý định, Quốc mua chiếc xe gắn máy cũ biển số 69F-3567 với giá 4,3 triệu đồng làm phương tiện.

Đồng thời, Quốc đến chợ mua một ba lô, một cây búa (loại búa thầu), hai con dao Thái Lan, một cây kềm nhỏ để làm hung khí đi cướp.

Đến khoảng 19 giờ ngày 25.10, khi Quốc thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Thu Năm thì bị ông Trường và người dân địa phương bắt giữ, giao cho công an.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện KSND TP.Cà Mau về nguyên nhân đi cướp, Quốc thản nhiên trả lời: “Do bị cáo có vợ và hai con nhỏ, cuộc sống nghèo khó, không khả năng nuôi sống gia đình. Trước khi thực hiện vụ cướp, bị cáo có mượn xe máy của anh ruột, đi cầm lấy hơn 13 triệu đồng, nhưng làm mất tiền. Quá buồn, bị cáo xuống Cà Mau định cướp tài sản về chuộc xe máy cho anh”.

Tại phiên tòa, Quốc giải thích về chuyện mình giả giọng và khai tên là Trần Văn Tùng (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) để đánh lạc hướng các điều tra viên vì không muốn cha mẹ, vợ con và anh chị em của mình ở quê biết mình đi cướp.

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lê Ngọc quốc mức án bảy năm tù.

Gia Bách

>> Vụ cướp tiệm vàng: Nghi can khai tên giả bị lật tẩy
>> Vụ cướp tiệm vàng ở Cà Mau: Nghi can là kẻ sống lang thang
>> Cướp tiệm vàng bất thành, tên cướp bị đánh trọng thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.