Thẩm quyền giải quyết ly hôn

13/11/2013 03:30 GMT+7

Vợ chồng tôi ly thân đã lâu, mỗi người ở mỗi nơi khác nhau. Do không bàn bạc trao đổi với nhau, nên mỗi bên đều làm thủ tục đơn phương ly hôn và cả hai tòa án nhân dân cấp quận của TP.HCM đều đã thụ lý đơn. Đơn của tôi được tòa thụ lý trước đơn chồng tôi 5 ngày. Như vậy tòa án nào sẽ có thẩm quyền giải quyết? (trangtran...@...)

Vợ chồng tôi ly thân đã lâu, mỗi người ở mỗi nơi khác nhau. Do không bàn bạc trao đổi với nhau, nên mỗi bên đều làm thủ tục đơn phương ly hôn và cả hai tòa án nhân dân cấp quận của TP.HCM đều đã thụ lý đơn. Đơn của tôi được tòa thụ lý trước đơn chồng tôi 5 ngày. Như vậy tòa án nào sẽ có thẩm quyền giải quyết? (trangtran...@...)

 

 

Tình huống trên có nhiều cách giải quyết, xin gợi ý như sau: Một là, các bên thỏa thuận với nhau rằng một bên sẽ rút đơn ly hôn để tòa đình chỉ giải quyết vụ án và tòa án còn lại sẽ tiếp tục giải quyết ly hôn theo thủ tục chung; hai là các bên cùng rút đơn xin ly hôn, sau đó cùng làm đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn nộp cho tòa án nhân dân quận - nơi một trong các bên cư trú giải quyết.

Trường hợp nếu các bên không thể thỏa thuận được với nhau và việc thụ lý của các tòa án đều đúng pháp luật, thì sẽ phát sinh tranh chấp về thẩm quyền. Căn cứ điều 37 bộ luật Tố tụng dân sự thì tranh chấp về thẩm quyền giữa các tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.