Triển lãm khoa cử Việt Nam

22/11/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Sáng 22.11, tại Trường lang Tử cấm thành (Đại nội - Huế), triển lãm chuyên đề 'Truyền thống khoa cử Việt Nam' đã được khai mạc.

(TNO) Sáng 22.11, tại Trường lang Tử cấm thành (Đại nội - Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế phối hợp với Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm chuyên đề “Truyền thống khoa cử Việt Nam”.

Triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm - Ảnh: Tuyết Khoa
Triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm - Ảnh: Tuyết Khoa 

Triển lãm trưng bày hơn 50 bức ảnh tư liệu về khoa cử, về Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long - Hà Nội, Phú Xuân - Huế; một số tài liệu tranh khắc; 9 văn bản hành chính Châu bản; đặc biệt là thác bản 82 văn bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long - Hà Nội; 32 thác bản văn bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Phú Xuân - Huế; 2 thác bản văn bia Tiến sĩ võ tại Võ Miếu Huế…

Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kéo dài đến hết tháng 1.2014.

Chiều 22.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ khánh thành công trình bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài.

Đông Khuyết đài được xây dựng dưới thời vua Gia Long (năm 1804) cùng với 3 khuyết đài khác là Bắc Khuyết đài, Tây Khuyết đài và Nam Khuyết đài dựng với chức năng phòng thủ, đảm bảo an ninh.

Bản tấu của Đông các học sĩ Đinh Nguyễn Phiên năm Minh Mạng thứ 1 (1820) - Ảnh: Tuyết Khoa
Bản tấu của Đông các học sĩ Đinh Nguyễn Phiên năm Minh Mạng thứ 1 (1820) - Ảnh: Tuyết Khoa

Tuyết Khoa

>> Lớp học Hán Nôm giữa vùng Kinh Bắc
>> Số hóa 2.000 tư liệu Hán - Nôm, đạo sắc phong cổ quý hiếm
>> Triển lãm nhiều tài liệu Hán - Nôm quý
>> Số hóa tư liệu Hán - Nôm quý ở Vĩnh Long
>> 800 bức ảnh khổ lớn về di sản văn hóa Việt Nam đã được trưng bày triển lãm dọc đất nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.