Cơ cấu nguồn thu ổn định, bền vững

11/12/2013 14:28 GMT+7

Kỳ họp thứ 8 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 8 khai mạc sáng nay (11.12) sẽ tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2013 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2014.

Cơ cấu nguồn thu ổn định, bền vững
Du lịch khởi sắc mang lại nguồn thu bền vững cho TP.Đà Nẵng - Ảnh: H.T

Du lịch khởi sắc

Theo UBND TP.Đà Nẵng tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2013 tiếp tục gặp nhiều thách thức, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản. Một số dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng gặp khó khăn về vốn đã bị tạm ngừng hoặc không triển khai, bất động sản tiếp tục đóng băng... Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, nên kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng so với năm 2012. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn năm 2013 tăng 7,7% so với năm 2012; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 11.217 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương trên 17.002 tỉ đồng. Một số lĩnh vực thu đạt dự toán như: thu từ doanh nghiệp FDI, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí và lệ phí, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương… UBND TP.Đà Nẵng nhận định: “Mặc dù nguồn thu ngân sách không đạt dự toán, song nguồn thu nội địa từ thuế, phí, lệ phí đạt khá. Đây là dấu hiệu tích cực về chuyển đổi cơ cầu nguồn thu theo hướng ổn định và bền vững”. Điều đáng mừng là các lĩnh vực như thương mại, vận tải, thông tin truyền thông, công nghiệp, thủy sản - nông - lâm tăng trưởng khá. Trong đó, hoạt động du lịch được đánh giá “có nhiều khởi sắc” với tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong năm 2013 là 3,1 triệu lượt (trong đó khách quốc tế là 742,2 ngàn người), tổng thu nhập từ hoạt động du lịch đạt trên 7.784 tỉ đồng.

Lo về an ninh trật tự

UBND TP.Đà Nẵng cho biết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, đã triển khai toàn diện các biện pháp phòng ngừa, mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm hình sự, đặc biệt triệt phá các băng nhóm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê… Năm 2013, trên địa bàn thành phố xảy ra 531 vụ phạm pháp hình sự, tăng 45 vụ so với năm 2012, trong đó đã điều tra, khám phá 416/513 vụ, bắt xử lý 762 đối tượng. Về ma túy, phát hiện bắt quả tang 92 vụ/134 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 2 vụ, 20 bị can so với năm 2012). Theo TAND TP.Đà Nẵng, qua công tác xét xử trong năm 2013 thì các tội Trộm cắp tài sản tăng 22 vụ/47 bị cáo, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 14 vụ/15 bị cáo so với năm 2012. Trong khi đó, VKSND TP.Đà Nẵng nhận định: “Trong năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững… Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các loại tội nghiêm trọng mà dư luận quan tâm như giết người với tính chất, mức độ của hành vi nguy hiểm và có nhiều đối tượng tham gia, tội xâm hại tình dục trẻ em vẫn không giảm, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách phương thức môi giới làm thủ tục xin cấp, thuê, mua bán chung cư với gía trị tài sản chiếm đoạt rất lớn. Chính vì vậy, trong năm 2014, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, sử dụng các loại vũ khí nóng để gây án, giết người, cướp tài sản, cướp giật, tội phạm xâm hại trẻ em; các băng nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật…

Kỳ họp lần này các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng cũng xem xét, thông qua một số tờ trình của UBND TP.Đà Nẵng như: giá các loại đất trên địa bàn thành phố trong năm 2014; thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố…

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.