Siêu thị nhộn nhịp, chợ thất thu

13/09/2013 10:43 GMT+7

Suốt 3 tuần qua, người Đà Lạt lũ lượt đến siêu thị Big C (khai trương ngày 20.8), ở tầng hầm quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để mua hàng hóa.

 Chen nhau mua gà quay trong siêu thị
Chen nhau mua gà quay trong siêu thị

“Trẩy hội” siêu thị mua sắm

Từ sáng đến khuya siêu thị luôn nhộn nhịp người vào ra như trẩy hội. Có những thời điểm trong ngày, đặc biệt chiều tối siêu thị quá tải phải để bảng tạm ngưng đón khách; các vệ sĩ ngăn dòng người “trẩy hội” mua sắm” một cách bất đắc dĩ. Nhiều mặt hàng như bột giặt, nước rửa chén, dầu ăn, mì tôm, bia… được khuyến mãi, tặng kèm thau, rổ nên “cháy” hàng. Rời siêu thị nhiều người hớn hở ôm về cả chục… cái thau, cái rổ! Chị Trần Thị Mai Diệu (P7, Đà Lạt) cho biết: “Người Đà Lạt ao ước một siêu thị thế này từ lâu, do hàng hóa phong phú, nhiều mặt hàng được khuyến mãi, giảm giá nên tôi đã đến siêu thị nhiều lần để mua sắm”. Chị Nguyễn Thị Nghĩa (P3, Đà Lạt) cho rằng, siêu thị Big C hoạt động thì văn hóa mua sắm, tiêu dùng của người Đà Lạt được nâng lên một bậc.

   Vài tuần đầu quầy bán gà quay luôn có hàng trăm người xếp hàng nhau để mua, dù nhà bếp hoạt động hết công suất. Để mua được con gà quay 61.900đ phải chờ đơi từ 2 đến 3 giờ. Từ chiều 28.8, giá 1 con gà quay tăng lên 115.000đ/con, chứ không phải 61.900đ/con (ghi trên bảng) nên nhiều người trả lại. Tương tự quầy bán cánh gà, cơm hộp, bánh mì baguette…luôn có hàng chục người chờ chực, chen lấn để mua. Lượng khách mua sắm quá đông nên bãi giữ xe trước và trong tầm hầm siêu thị kín hết chỗ, hàng trăm xe máy phải đậu trên sân quảng trường Lâm Viên.

Ông Vũ Văn Dũng, Giám đốc siêu thị Big C Đà Lạt thừa nhận những ngày đầu người đến mua sắm rất đông, siêu thị hoạt động tốt, nhưng từ chối cung cấp doanh thu và đá “quả bóng” sang phòng PR của Big C.

 
Chợ Đà Lạt vắng người mua

Chợ Đà Lạt thất thu

Bà Lê Thị Sương, Phó Ban quản lý chợ Đà Lạt (BQLC) cho biết, từ ngày siêu thị Big C hoạt động, tiểu thương bán các mặt hàng hóa mỹ phẩm, giấy vệ sinh, dầu ăn, bột ngọt bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chủ quầy Tuyết Nhiệm chuyên bán hóa mỹ phẩm, giấy vệ sinh sức mua giảm khoảng 80%; tương tự bà Đỗ Thị Lộc (bán hàng khô, dầu ăn) cho biết, sức mua bị giảm 50%. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, chủ một quầy tạp hóa nhận định, người dân mua sắm ở siêu thị quá nhiều, phải 3 đến 4 tháng sau mới dùng hết, nên sức mua ở chợ khó mà tăng trở lại. Do tình hình buôn bán ế ẩm, tiểu thương ở lầu 2 chợ Đà Lạt đồng loạt kiến nghị được giảm thuế. Để kéo khách về lại chợ, BQLC đề nghị bà con phải thay đổi phong cách buôn bán lịch sự hơn; bảo đảm vệ sinh, thông thoáng, song song đó mặt hàng nào có thể giảm giá thì giảm hoặc thực hiện khuyến mãi.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng BQLC Đà Lạt cho biết thêm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Đà Lạt, từ nay đến 15.9, BQLC phối hợp với Công ty Len Nguyễn bố trí sắp xếp tiểu thương kinh doanh tạm 2 bên khu A, B và chợ đêm vào kinh doanh ở Chợ Mới vừa xây xong. Sau đó sẽ làm lại đường giao thông quanh chợ sạch đẹp, thông thoáng, giải tỏa triệt để các tụ điểm buôn bán trái phép, xe cộ đậu đỗ mất trật tự mỹ quan để thu hút du khách và khách hàng đến chợ mua sắm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN) khu vực Chợ Đà Lạt, phòng PC66 (Công an Lâm Đồng), đề nghị UBND TP. Đà Lạt giải tỏa khu chợ đồ cũ (cạnh Chợ Đà Lạt) trước ngày 15.9. Nếu không giải tỏa cơ quan chức năng sẽ xử lý theo pháp luật qui định. Ông Tôn Thiện San, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt khẳng định: “Chợ đồ cũ hiện nay đã hết thời hạn sử dụng, thành phố sẽ kiên quyết giải tỏa để đảm bảo an toàn PCCN và mỹ quan đô thị”.

              Bài ảnhLâm Viên

>> Chen lấn nhau mua hàng siêu thị
>> Siêu thị khuyến mãi lớn
>> Không phát hiện cá tầm lậu tại siêu thị Metro

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.