Bị phạt tù nhiều lần vẫn trộm chó

09/12/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 9.12, TAND thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã xét xử sơ thẩm vụ án “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Lê Quang Hải (40 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP.Huế).

Theo cáo trạng, Lê Quang Hải hành nghề xe ôm, bị buộc tội “trộm cắp tài sản” do lúc 17 giờ 30 ngày 28.3 đã trộm chó của một người dân ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

Khi Hải đến nhà người bạn tên Nguyễn Tâm Quyến (trú tại xã Hương Toàn) để uống rượu thì phát hiện có con chó của người hàng xóm đi vào nhà Quyến.

Sau đó, Hải và Quyến đã bắt con chó này, mang đi bán lấy 50.000 đồng.

Sau khi bị mất chó, khổ chủ liền báo cho cơ quan công an nên sau đó Hải và Quyến bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt Hải 6 tháng tù giam; riêng Quyến bị xử phạt hành chính.

Được biết, Hải đã nhiều lần vi phạm pháp luật, từng bị phạt tù nhiều lần về tội "trộm cắp tài sản”.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Trộm chó, gặp công an
>> Trộm chó chém người dân trọng thương
>> Lo ngại trộm chó dùng cyanua để đánh bả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.