4 ngày, 31 trẻ chết tại một bệnh viện Ấn Độ

07/09/2013 23:02 GMT+7

(TNO) Ít nhất 31 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện nhà nước ở Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, trong 4 ngày qua.

4 ngày, 31 trẻ chết tại một bệnh viện Ấn Độ
Viện nhi khoa sau đại học BC Roy - Ảnh: NDTV

Số trẻ tử vong mới nhất đã nâng số người thiệt mạng tại Viện nhi khoa sau đại học BC Roy trong vòng một tháng qua lên hơn 250 người, kênh tin tức NDTV đưa tin ngày 7.9.

Các bậc cha mẹ đã cáo buộc giới chức bệnh viện quản lý tồi và khinh suất khiến các trẻ sơ sinh tử vong với số lượng lớn như thế.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Subhash Bhattacharya, thân nhân của một trong những trẻ xấu số, cho biết: “Các bác sĩ và y tá điều trị bệnh nhân không phù hợp, và chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở họ”.

Trong khi đó, các bác sĩ của viện phủ nhận cáo buộc khinh suất và cho biết phần lớn trẻ em thiệt mạng được chuyển đến bệnh viện của họ trong tình trạng nguy kịch.

Hồi tháng 10.2012, tổng cộng 18 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng tại bệnh viện trên trong 48 giờ. Chính phủ đã tiến hành điều tra nhưng không buộc tội bệnh viện khinh suất mà chỉ đề nghị bổ sung cơ sở vật chất.

Trùng Quang

>> Tân thống đốc ngân hàng Ấn Độ ‘cứu’ đồng rupee
>> Nga sắp giao tàu sân bay cho Ấn Độ
>> Ấn Độ bác bỏ tin không bán xăng vào ban đêm
>> Giáo sĩ nổi tiếng Ấn Độ bị tố hiếp dâm nữ sinh 16 tuổi
>> Hạ viện Ấn Độ thông qua luật Đất đai mới  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.