Lừa đảo bán đất, cả bọn vào tù

19/11/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 18.11, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (39 tuổi) 30 năm tù, Nguyễn Văn Tiến (44 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) 21 năm tù, Lâm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) 22 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2008 - 2010, Bình mở dịch vụ cầm cố, thế chấp sổ đỏ trên địa bàn H.Tân Uyên (Bình Dương). Khi có người cầm cố sổ đất, Bình đưa đi làm hồ sơ công chứng với hình thức sang nhượng quyền sử dụng đất rồi làm giả giấy tờ (CMND, hộ khẩu, chữ ký…) của khách hàng. Sau đó, Bình cùng với Tiến, Dũng đóng giả làm người đứng tên trong sổ đất mang đi bán cho hàng chục người khác thu lợi tổng cộng trên 8 tỉ đồng.

Đỗ Trường

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.