Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Định

29/11/2013 09:55 GMT+7

Ngày 29.11, tại TP.Quy Nhơn, Ủy ban Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Định khóa 2, nhiệm kỳ 2013-2016, với sự tham dự của khoảng 120 hội viên là các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh.

Theo đại hội, ba năm tới là giai đoạn kinh tế nước ta sẽ phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm, hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng... Tuy nhiên, trên thế giới, dự báo tình hình sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Trong nước, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tác động sâu sắc đến công tác Hội và phong trào doanh nhân.

Do vậy, mục tiêu, phương hướng của đại hội trong nhiệm kỳ tới là tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; thu hút rộng rãi các nhà doanh nghiệp trẻ tham gia hoạt động Hội, phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong phát triển tổ chức Hội. Hội đặc biệt chú trọng vấn đề đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp; khẳng định sự lớn mạnh và trẻ hóa của tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ đối với cộng đồng doanh nhân trong tỉnh. Ba chương trình hành động mà Hội đưa ra là: Doanh nghiệp trẻ lập nghiệp, kiến quốc, Xây dựng văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh và hỗ trợ hội viên phát triển với khẩu hiệu: "Doanh nhân trẻ - Hoài bão lớn - Đoàn kết - Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2009-2013), ngoài công tác chuyên môn, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các đồng bào gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh và đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các doanh nghiệp, đơn vị. Hội đã tổ chức các chương trình “Tiếp sức học sinh vùng lũ” và “Chia sẻ cùng bệnh nhân vùng lũ”, “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”... với tổng số tiền trị giá hơn 3,5 tỉ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong bão lũ với số tiền trên 600 triệu đồng và nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội ý nghĩa khác.

Tâm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.